Ai Cập tổ chức tập trận quốc tế quy mô lớn

Cuộc tập trận quốc tế quy mô lớn mang tên "Sao sáng" đã diễn ra gần thành phố Alexandria, dọc bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập.
Ngày 12/10, cuộc tập trận quốc tế quy mô lớn mang tên "Sao sáng" đã chính thức diễn ra tại khu vực gần thành phố Alexandria, dọc bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập.

Tham gia chiến dịch có binh sỹ của 12 quốc gia, gồm Ai Cập, Mỹ. Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Jordan, Kuwait, Pakistan, Arập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh. Quân đoàn 3 thuộc Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ và các đối tác Ai Cập dẫn đầu cuộc tập trận kéo dài tới ngày 26/10 này.

Mở màn là cuộc diễn tập nhảy dù chiến lược từ máy bay C-17 Globemaster của 300 lính dù Ai Cập, Đức, Kuwait và Pakistan cùng với 300 binh sỹ Mỹ, sau khi bay liên tục 14 giờ từ Fort Bragg, Bắc Carolina (Mỹ) tới Alexandria.

Sau đó, gần 1.000 lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc Đơn vị Viễn chinh số 22 tiến hành diễn tập đổ bộ vào vùng duyên hải thuộc thành phố Alexandria.

Trong hai tuần tiếp theo, các lực lượng sẽ diễn tập về phối hợp chỉ huy với sự trợ giúp của hệ thống máy tính, tác chiến hải quân và một cuộc hội thảo lãnh đạo cấp cao.

Thiếu Tướng Peter M. Vangjel, Phó Tư lệnh Quân đoàn 3, cho biết: "Hoạt động này nằm trong sứ mệnh của quân đội Mỹ nhằm định hình tương lai hợp tác quân sự quốc tế và khu vực đồng thời tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị và hợp tác giữa các bên.

Hơn 5.500 binh sỹ Mỹ sẽ phối hợp diễn tập chiến thuật với lực lượng hải quân, không quân và lính thủy đánh bộ các nước. Qua huấn luyện thực tiễn, các lực lượng sẽ làm quen với thiết bị và chiến thuật của nhau để phối hợp tác chiến trong điều kiện liên minh. Cuộc diễn tập sử dụng các hệ thống máy tính công nghệ cao để theo dõi tình hình chiến trường và phối hợp tác chiến".

"Sao sáng" được tổ chức lần đầu tiên vào mùa hè năm 1980, sau khi Ai Cập ký hiệp ước hòa bình Trại David năm 1979. Sự kiện diễn ra hai năm một lần này đã thu hút sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới và là tâm điểm trong mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Ai Cập./.

Bùi Hoàn/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục