Ai Cập triển khai biện pháp mới nhằm tăng nguồn thu ngoại tệ

Bộ trưởng Giao thông Ai Cập Kamel Wazir thông báo kể từ năm sau, du khách nước ngoài đến Ai Cập sẽ chỉ được phép mua vé tàu nếu thanh toán bằng USD hoặc euro.
Ai Cập triển khai biện pháp mới nhằm tăng nguồn thu ngoại tệ ảnh 1Khách nước ngoài đến Ai Cập phải dùng USD hoặc euro mua vé tàu. (Ảnh minh họa: Reuters)

Ngày 25/12, Bộ trưởng Giao thông Ai Cập Kamel Wazir thông báo kể từ năm sau, du khách nước ngoài đến Ai Cập sẽ chỉ được phép mua vé tàu nếu thanh toán bằng USD hoặc euro.

Phát biểu trên kênh MBC của Ai Cập, Bộ trưởng Wazir nêu rõ các hướng dẫn mới sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2023. Ông cho biết Ai Cập đã ghi nhận lượng lớn nhu cầu từ du khách nước ngoài, khi họ đặt hơn 1.000 vé bằng ngoại tệ trong những ngày qua.

Theo ông Wazir, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các giao dịch trên chợ đen tăng mạnh khi Ai Cập đang bị thiếu ngoại ngoại tệ. Bộ Giao thông sẽ sử dụng nguồn thu này để mua tàu mới từ nước ngoài.

[Ai Cập mở cửa miễn phí các địa điểm khảo cổ nhân Ngày Du lịch thế giới]

Kể từ tháng 3, các giao dịch ở chợ đen đã tăng cao sau khi tỷ giá đồng bảng Ai Cập giảm 60% so với đồng USD. Tỷ giá trên thị trường chợ đen cao gấp 1,5 lần so với tỷ giá chính thức.

Vào tháng 3/2020, dự trữ ngoại hối của Ai Cập đã đạt kỷ lục là 45 tỷ USD. Kể từ thời điểm đó, con số này đã không ngừng giảm.

Ngân hàng Trung ương Ai Cập giải thích lượng dự trữ ngoại hối này được dùng để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của thị trường Ai Cập, đảm bảo nhập khẩu các mặt hàng chiến lược và trả nợ nước ngoài.

Tính đến cuối tháng 11, dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Ai Cập chỉ còn hơn 33 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục