Ai Cập triển khai hơn 180.000 binh sỹ bảo vệ bầu cử

Tổng cộng 181.121 binh sỹ, trong đó có các nữ quân cảnh, sẽ hỗ trợ lực lượng cảnh sát để bảo vệ các địa điểm bỏ phiếu, cử tri và thành viên ủy ban bầu cử trên khắp Ai Cập.
Ai Cập triển khai hơn 180.000 binh sỹ bảo vệ bầu cử ảnh 1Cảnh sát chống bạo động ở Cairo. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, quân đội Ai Cập ngày 22/5 đã bắt đầu triển khai lực lượng và phương tiện để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra ngày 26-27/5 tới.


Hãng thông tấn chính thức MENA dẫn một nguồn tin quân sự cho biết tổng cộng 181.121 binh sỹ, trong đó có các nữ quân cảnh, sẽ hỗ trợ lực lượng cảnh sát để bảo vệ các địa điểm bỏ phiếu, cử tri và thành viên ủy ban bầu cử trên khắp cả nước.

Dự kiến, khoảng 220.000 cảnh sát cũng sẽ được triển khai trong những ngày tới.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Ủy ban bầu cử Tổng thống Ai Cập (PEC) Tarek Shebel khẳng định quân đội và cảnh sát sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người dân tại các địa điểm bỏ phiếu, đồng thời hối thúc cử tri tham gia bầu cử nhằm bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn cuộc bỏ phiếu vừa được tổ chức cho các kiều dân ở nước ngoài từ ngày 15-19/5 vừa qua.

Gần 15.400 thẩm phán sẽ tham gia giám sát tại 352 địa điểm bỏ phiếu chính và 14.200 địa điểm bỏ phiếu phụ trên khắp cả nước.

Trong một diễn biến khác, Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do tổ chức anh em Hồi giáo (MB) đứng đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo tham gia đấu tranh ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi - đã kêu gọi những người ủng hộ tăng cường biểu tình trong hai ngày bầu cử sắp tới.

Trong một tuyên bố trên trang Facebook, NASL nhấn mạnh cuộc bầu cử này là "một vở hài kịch" và bác bỏ cuộc bỏ phiếu ở nước ngoài vừa qua, đồng thời khẳng định ông Morsi vẫn là tổng thống hợp pháp của Ai Cập.

Tuy nhiên, liên minh Hồi giáo này cũng cho biết người biểu tình sẽ tránh xa các địa điểm bỏ phiếu nhằm tránh đụng độ với lực lượng an ninh cũng như những người ủng hộ của cả hai ứng cử viên tổng thống - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fatah el-Sisi và chính trị gia cánh tả Hamdeen Sabahi.

Phát ngôn viên của NASL khẳng định phe Hồi giáo ủng hộ ông Morsi sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống sắp tới do cả hai ứng viên nói trên đều ủng hộ cuộc "đảo chính quân sự" ngày 3/7/2013.

Ngoài ra, NASL sẽ tiếp tục phát động các cuộc biểu tình chống chính quyền sau cuộc bầu cử này.

Kể từ cuộc chính biến vào mùa Hè năm ngoái lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi xuất thân từ MB, NASL tổ chức các cuộc biểu tình hầu như hàng ngày nhằm đòi phục chức cho nhà lãnh đạo Hồi giáo này.

Tuy nhiên, quy mô các cuộc biểu tình đường phố của phe Hồi giáo ngày càng giảm và hiện nay hầu như chỉ còn diễn ra tại các trường đại học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục