Ai Cập trục vớt được trụ cột của ngôi đền Isis

Các nhà khảo cổ Ai Cập vừa trục vớt được một trụ cột của ngôi đền Isis ở Địa Trung Hải có niên đại cách ngày nay hơn 2000 năm.
Theo Tân hoa xã, các nhà khảo cổ Ai Cập vừa trục vớt được một trụ cột của ngôi đền Isis (ngôi đền thờ nữ thần sinh sản và phì nhiêu của Ai Cập cổ đại) tại khu vực biển Địa Trung Hải gần cảng Alexandria phía Bắc Ai Cập.

Trụ cột này là một khối đá granite đỏ, cao 2,25m, nặng khoảng 9 tấn và có niên đại cách đây hơn 2000 năm.

Trụ cột là một phần của cửa vào ngôi đền Isis và trước đó từng là một phần của cung điện Cleopatra, sau đó trải qua nhiều biến cố của thiên nhiên và lịch sử nó đã bị nhấn chìm dưới đáy biển.

Trụ cột này này được Bộ trưởng Văn hóa Ai Cập Farouk Hosni đánh giá là một trong những văn vật cổ quý hiếm nhất./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục