Từ chối cứu trợ của IMF

Ai Cập từ chối nhận khoản cho vay cứu trợ của IMF

Ai Cập không nhận khoản cho vay cứu trợ khẩn cấp 750 triệu USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do lo ngại mang lại nhiều rủi ro.
Ngày 12/3, Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Al-Morsi Hegazy cho biết nước này đã quyết định không nhận khoản cho vay cứu trợ khẩn cấp trị giá 750 triệu USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo ông Hegazy, Chính phủ Ai Cập đã đưa ra quyết định trên do lo ngại nếu nhận khoản vay này có thể sẽ mang lại nhiều rủi ro đối với nền kinh tế quốc gia vốn đang trên đà phục hồi và ổn định.

Theo THX, ông Hegazy cũng nhấn mạnh Chính phủ Ai Cập đã chuẩn bị đầy đủ một chương trình cải tổ kinh tế xã hội.

Ai Cập, với tư cách một thành viên của IMF, có quyền vay khoản tiền tương đương 300% số tiền mà Ai Cập đóng góp cho IMF - khoảng 4,8 tỷ USD.

Ai Cập và IMF đã nhất trí về nguyên tắc đối với khoản vay trên hồi tháng 11/2012 dựa trên “phiên bản trước đó” của chương trình cải cách trên, nhưng các cuộc đàm phán đã phải hoãn lại từ tháng 12/2012 do tình hình bất ổn nổ ra tại Ai Cập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục