Ai Cập tuyên án tử hình 13 thành viên nhóm khủng bố Ajnad Misr

13 thành viên nhóm khủng bố Ajnad Misr bị kết tội tử hình do phạm các tội danh tấn công lực lượng an ninh, cố ý giết người, gia nhập nhóm vũ trang bất hợp pháp, sở hữu vũ khí trái phép.
Ai Cập tuyên án tử hình 13 thành viên nhóm khủng bố Ajnad Misr ảnh 1Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom do nhóm khủng bố Ajnad Misr tiến hành. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, trong phiên xét xử phúc thẩm ngày 7/12, một tòa án hình sự ở tỉnh Giza của Ai Cập đã kết án tử hình 13 thành viên của nhóm khủng bố Ajnad Misr, sau khi Đại giáo trưởng - người có quyền quyết định cao nhất tại các nước Hồi giáo dòng Sunni - chấp thuận bản án dành cho các bị cáo.

Các bị cáo trên bị kết án về những tội danh tấn công lực lượng an ninh, cố ý giết người, gia nhập nhóm vũ trang bất hợp pháp, sở hữu vũ khí trái phép.

Các bị cáo có quyền kháng án trong thời hạn 60 ngày. Ngoài ra, trong tổng số 44 bị can bị xét xử trong phiên tòa này, 17 đối tượng bị kết án tù chung thân, 5 người được tuyên trắng án, số còn lại nhận các mức án tù từ 5 đến 15 năm.

[An ninh và khủng bố đang là thách thức lớn nhất tại Ai Cập]

Trước đó, tại phiên sơ thẩm diễn ra trong tháng 10, tòa án đã tuyên tử hình các bị cáo và chuyển các bản án lên cho Đại giáo trưởng xem xét phê chuẩn.

Nhóm khủng bố Ajnad Misr bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2014, đã tuyên bố thừa nhận tiến hành một số vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh, chủ yếu ở thủ đô Cairo.

Năm 2014, nhóm này bị chính phủ Ai Cập liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Lãnh đạo của nhóm Ajnad Misr đã bị lực lượng an ninh Ai Cập tiêu diệt vào năm 2015 trong khi nhiều thành viên hiện đang bị bỏ tù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục