Ai Cập tuyên án tử hình 22 người ủng hộ Anh em Hồi giáo

Ngày 18/3, Tòa án Hình sự tỉnh Giza, Ai Cập tuyên án tử hình với 22 người ủng hộ MB vì tấn công vào một đồn cảnh sát ở ngoại ô Cairo.
Ai Cập tuyên án tử hình 22 người ủng hộ Anh em Hồi giáo ảnh 1Thủ lĩnh tinh thần của Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie nghe phán quyết của Tòa án. (Nguồn: Reuters)

Ngày 18/3, Tòa án Hình sự tỉnh Giza của Ai Cập đã tuyên án tử hình đối với 22 người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) với tội danh tấn công vào một đồn cảnh sát tại thị trấn Kerdasa ở ngoại ô Cairo sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi hồi đầu tháng 7/2013.

Theo quy trình tố tụng, bản án tử hình trên sẽ được chuyển cho Đại giáo trưởng - người có quyền năng xét xử cao nhất tại các nước Hồi giáo dòng Sunni - để xin ý kiến trước khi bản án chính thức có hiệu lực.

Tuy nhiên, ý kiến này không mang tính bắt buộc và các bị cáo có quyền kháng cáo bản án.

Dự kiến, tòa án sẽ tiếp tục xem xét bản án vào ngày 20/4 tới sau khi nhận được ý kiến của Đại giáo trưởng.

Bị cáo thứ 23 trong vụ án này là một trẻ vị thành niên cũng sẽ bị tuyên án cùng ngày.

Trong phiên xét xử trên, tòa án đã buộc tội các bị cáo sát hại một cảnh sát, âm mưu sát hại những người khác, sử dụng bạo lực, sở hữu vũ khí, tụ tập trái phép và phá hoại.

Báo chí địa phương cho biết thẩm phán chủ tọa phiên tòa từng tuyên phạt rất nhiều án tử hình trong vòng một năm qua, trong đó có bản án tử hình hôm 16/3 vừa qua đối với thủ lĩnh tối cao MB Mohamed Badie và 13 thành viên cấp cao khác của phong trào này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục