Ai Cập và Israel đạt thỏa thuận về trao đổi tù binh

Ai Cập và Israel đã nhất trí về việc Ai Cập trả tự do cho Ilan Grapel người Israel, để đổi lấy 25 người Ai Cập đang bị Israel giam giữ.
Truyền hình nhà nước Ai Cập ngày 24/10 đưa tin Ai Cập và Israel đã nhất trí về việc trả tự do cho Ilan Grapel, người mang hai quốc tịch Israel và Mỹ, bị bắt hôm 12/6 với cáo buộc hoạt động gián điệp cho Israel, để đổi lấy 25 người Ai Cập đang bị Israel giam giữ.

Thông tin này trước đó đã được Chính phủ Israel xác nhận.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết một thoả thuận cuối cùng đã được hai bên ký kết, theo đó "Ai Cập nhất trí trả tự do cho Grapel và theo yêu cầu của Cairô, Ixraen đồng ý phóng thích 25 tù nhân Ai Cập."

Hồi đầu tháng, hãng thông tấn MENA đưa tin nhà chức trách Ai Cập đang tính đến việc trả tự do cho Grapel, nhất là sau khi Mỹ cam kết ủng hộ Ai Cập nhiều hơn về chính trị và kinh tế.

Trong chuyến thăm Cairo hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta bày tỏ tin tưởng "Chính phủ Ai Cập sẽ xử lý vụ việc này một cách công minh"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục