Ai Cập và Mỹ thúc đẩy hợp tác quân sự và chống khủng bố

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã có cuộc gặp với phái đoàn Mỹ do Thượng nghĩ sỹ Rob Wittman dẫn đầu, trong đó các bên đã thảo luận những nỗ lực chống khủng bố.
Ai Cập và Mỹ thúc đẩy hợp tác quân sự và chống khủng bố ảnh 1Mỹ đã chuyển giao cho Ai Cập 8 máy bay chiến đấu F-16 hồi tháng 7/2015 và 4 chiếc tương tự vào tháng 10. (Nguồn: nationalinterest)

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Ai Cập, Tổng thống nước này Abdel-Fattah El-Sisi ngày 21/11 đã có cuộc gặp với phái đoàn Mỹ do Thượng nghĩ sỹ Rob Wittman dẫn đầu, trong đó các bên đã thảo luận những nỗ lực chống khủng bố và biện pháp thúc quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Tại cuộc gặp nói trên, có sự tham gia của Đại sứ Mỹ tại Ai Cập Robert Beecroft và Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry, Tổng thống nước chủ nhà El-Sisi đã đánh giá cao việc Mỹ nối lại viện trợ quân sự cho Ai Cập, vốn đã bị đình hoãn sau chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi năm 2013.

Mỹ đã chuyển giao cho Ai Cập 8 máy bay chiến đấu F-16 hồi tháng 7/2015 và 4 chiếc tương tự vào tháng 10 vừa qua, như một phần trong thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 3,2 tỷ USD được ký giữa hai nước vào năm 2009.

Theo thỏa thuận này, Ai Cập sẽ tiếp nhận tổng cộng 20 máy bay chiến đấu F-17 phiên bản Block 52, trong đó có 8 chiếc đã chuyển giao năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục