Ai Cập và Pháp tiến hành tập trận chung ở Địa Trung Hải

Quân đội Ai Cập và Pháp tiến hành tập trận chung ở Địa Trung Hải

Ai Cập và Pháp đã bắt đầu cuộc tập trận chung ở Địa Trung Hải, mang tên "Ramses 2016" ở ngoài khơi thành phố Alexandria của Ai Cập.
Quân đội Ai Cập và Pháp tiến hành tập trận chung ở Địa Trung Hải ảnh 1Máy bay chiến đấu F-16. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/3, Ai Cập và Pháp đã bắt đầu cuộc tập trận chung ở Địa Trung Hải, mang tên "Ramses 2016", ở ngoài khơi thành phố Alexandria của Ai Cập.

Quân đội Ai Cập cho biết tham gia cuộc tập trận "Ramses 2016," có tàu khu trục đa năng và các máy bay chiến đấu Rafale mà Cairo mua của Paris hồi năm 2015 cùng máy bay tiêm kích F-16.

Ngày 1/3 vừa qua, Paris cũng đã thông báo về cuộc tập trận này, đồng thời khẳng định tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đang được sử dụng để tiến hành các vụ không kích nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq, sẽ tham gia sự kiện này.

Theo Bộ Quốc phòng Pháp, mục đích của cuộc tập trận là nhằm chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với quân đội Ai Cập - một trong những đối tác Trung Đông chính của Pháp.

Năm 2015, Ai Cập đã ký thỏa thuận trị giá 5,2 tỷ euro (tương đương 5,6 tỷ USD) để mua 24 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, trong đó có 6 chiếc đã được chuyển giao cho Cairo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục