Ai Cập và Saudi Arabia ký kết thỏa thuận hợp tác hải quan

Ai Cập đã ký thỏa thuận hợp tác hải quan với Saudi Arabia nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai quốc gia nằm trong Liên đoàn Arab.
Ai Cập và Saudi Arabia ký kết thỏa thuận hợp tác hải quan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Chủ tịch Cơ quan Hải quan Ai cập Magdy Abdel Aziz vừa thông báo nước này đã ký một thỏa thuận hợp tác hải quan với Saudi Arabia nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai quốc gia nằm trong Liên đoàn Arab.

Ông Aziz cho hay thỏa thuận trên sẽ được áp dụng trong thời hạn ba năm. Dự kiến thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hải quan này, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại song phương, sẽ được Quốc hội Ai Cập xem xét và thông quan trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch Cơ quan Hải quan Ai cập nói thêm thỏa thuận này sẽ giúp hạn chế các vi phạm hải quan làm ảnh hưởng tiêu cực tới các lợi ích chính trị, tài chính và xã hội của cả hai nước. Saudi Arabia hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của Ai Cập trong số các nước thuộc thế giới Arab.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ thành lập một ủy ban hải quan hỗn hợp nằm dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu Cơ quan Hải quan Ai Cập và Tổng giám đốc của cơ quan hải quan Saudi Arabia, Saleh Ben Manie Al Kheleui.

Nhiệm vụ chính của ủy ban này là gỡ bỏ những rào cản có thể trì hoãn việc áp dụng thỏa thuận hải quan chung giữa hai nước. Hai bên cũng sẽ bổ nhiệm một vị trí lãnh đạo chịu trách nhiệm liên lạc với hai cơ quan hải quan để tổ chức chuẩn bị cho các cuộc họp, nhằm đảm bảo cho sự hợp tác được thông suốt và giải quyết bất kỳ trở ngại nào.

Thỏa thuận hải quan bao gồm 13 điều, trong đó quan trọng nhất là điều khoản liên quan tới việc trao đổi thông tin và điều tra các hoạt động buôn lậu cũng như hoạt động gian lận thương mại.

Văn bản hợp tác song phương này cũng yêu cầu cơ quan hải quan hai nước cung cấp một số tài liệu nhằm tạo điều kiện cho việc đơn giản hóa các thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất và nhập cảnh của mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục