Ai Cập xác nhận ca nhiễm H5N1 đầu tiên kể từ năm 2013

Ngày 26/6, giới chức y tế Ai Cập thông báo một người đàn ông 34 tuổi tại tỉnh miền Nam Minya của nước này đã bị nhiễm virus cúm A/H5N1.

Ngày 26/6, giới chức y tế Ai Cập thông báo một người đàn ông 34 tuổi tại tỉnh miền Nam Minya bị nhiễm virus cúm A/H5N1. Đây là ca nhiễm virus này đầu tiên ở người tại quốc gia Bắc Phi này kể từ tháng 4/2013.

Hãng thông tấn chính thức MENA dẫn tuyên bố của Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cho biết bệnh nhân đã được chuyển tới một bệnh viện chuyên ngành ở Cairo để điều trị và hiện đang phải thở bằng máy trong điều kiện sức khỏe không ổn định.

Tuyên bố cho biết ngay khi phát hiện ca nghi nhiễm cúm gia cầm này, ngành y tế Ai Cập đã cho triển khai các biện phòng phòng ngừa và tiến hành cách ly bệnh nhân tại Bệnh viện Minya, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi tới một phòng thí nghiệm ở Cairo. Kết quả phân tích sau đó khẳng định bệnh nhân bị nhiễm virus cúm A/H5N1.

Tiếp đó, Cục Y tế Dự phòng Ai Cập đã cử một nhóm chuyên gia tới địa điểm phát hiện ca lây nhiễm và tiến hành kiểm tra sức khỏe cho vợ và các con của bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện sức khỏe của những người này vẫn được đảm bảo và chưa có triệu chứng nhiễm bệnh. Dự kiến, các bác sỹ sẽ tiến hành tái khám cho người nhà bệnh nhân trong 10 ngày tới.

Các ca nhiễm cúm A/H5N1 ở gia cầm và người được phát hiện lần đầu tiên ở Ai Cập vào đầu năm 2006. Chủng virus này đã biến thành đại dịch vào năm 2008, buộc chính quyền phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp như tiêu hủy hàng loạt và tiến hành tiêm vắcxin cho đàn gia cầm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến nay Ai Cập là quốc gia đứng thứ hai sau Indonesia về số lượng ca nhiễm virus cúm A/H5N1 ở người với 169 trường hợp, trong đó có 60 người tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục