Ai Cập xác nhận thêm một ca tử vong do cúm gia cầm A/H5N1

Bộ Y tế Ai Cập xác nhận một phụ nữ đã tử vong do nhiễm virus cúm A/H5N1, đây là nạn nhân thứ 9 nhiễm cúm gia cầm kể từ đầu năm đến nay, song là trường hợp tử vong thứ 6 trong tháng 12.
Ai Cập xác nhận thêm một ca tử vong do cúm gia cầm A/H5N1 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/12, Bộ Y tế Ai Cập xác nhận một phụ nữ đã tử vong do nhiễm virus cúm A/H5N1.

Đây là nạn nhân thứ 9 nhiễm cúm gia cầm kể từ đầu năm đến nay song là trường hợp tử vong thứ 6 trong tháng 12.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, nạn nhân mới nhất này là một sinh viên 20 tuổi sinh sống tại thành phố al-Ghanayem thuộc tỉnh Assiut, cách thủ đô Cairo khoảng 360km về phía Nam.

Bệnh nhân được nhập viện hôm 14/12 vừa qua và tiếp tục được chuyển viện do khó thở. Trước khi qua đời, bệnh nhân bị viêm phổi nặng và phải thở bằng máy.

Cho tới nay, quốc gia Bắc Phi này đã phát hiện 190 trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N1, trong đó có 72 ca tử vong (chiếm 37,4%).

Bộ Y tế Ai Cập cho biết tất cả 18 trường hợp nhiễm virus cúm H5N1 được thống kê từ đầu năm đến nay đều do tiếp xúc với gia cầm bị chết bệnh. Trong số đó, có 7 người đã hồi phục và 2 người khác vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Các ca nhiễm cúm A/H5N1 ở gia cầm và người được phát hiện lần đầu tiên ở Ai Cập vào đầu năm 2006.

Chủng virus này đã biến thành đại dịch vào năm 2008, buộc chính quyền phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp như tiêu hủy hàng loạt và tiến hành tiêm vắcxin cho gia cầm.

Từ đầu năm đến nay, các trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở người chủ yếu được phát hiện tại 2 tỉnh miền Nam Minya và Assiut.

Theo một thống kê cuối tháng Sáu vừa qua của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ai Cập là quốc gia đứng thứ hai sau Indonesia về số ca nhiễm virus cúm A/H5N1 ở người.

Hiện ước tính có khoảng 2 triệu lao động đang làm việc trong ngành công nghiệp chăn nuôi gia cầm ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục