Ai Cập xếp nhóm Agnad Misr vào danh sách khủng bố

Ngày 22/5, Tòa án Cairo về các vấn đề khẩn cấp tuyên bố nhóm chiến binh Hồi giáo Agnad Misr (Chiến binh Ai Cập) là tổ chức khủng bố.
Ai Cập xếp nhóm Agnad Misr vào danh sách khủng bố ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Ai Cập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/5, Tòa án Cairo về các vấn đề khẩn cấp tuyên bố nhóm chiến binh Hồi giáo Agnad Misr (Chiến binh Ai Cập) là tổ chức khủng bố.

Phán quyết trên được đưa ra dựa trên đơn kiện của một luật sư với lý do lực lượng này thừa nhận tiến hành hàng chục vụ tấn công khủng bố tại Cairo và tỉnh Giza kể từ tháng 11 năm ngoái, trong đó có loạt vụ đánh bom bên ngoài Đại học Cairo khiến một sỹ quan cảnh sát cấp cao thiệt mạng và 5 cảnh sát khác bị thương.

Trước đó, ngày 21/4, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim khẳng định Agnad Misr là chi nhánh của nhóm thánh chiến Ansar Bayt al-Maqdis (Người ủng hộ Jerusalem) ở Bán đảo Sinai từng thực hiện hàng loạt vụ đánh bom liều chết kinh hoàng trong những tháng qua tại Cairo và nhiều thành phố thuộc khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile.

Trước đó, nhóm Ansar Bayt al-Maqdis, có liên hệ với al-Qaeda, đã bị Ai Cập, Mỹ và các nước vùng Vịnh liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Theo thống kê chính thức của Bộ Ngoại giao Ai Cập công bố cuối tháng Ba vừa qua, đã có hơn 490 người thiệt mạng, trong đó có 252 cảnh sát và 187 binh sỹ, trong các cuộc tấn công của những phần tử Hồi giáo cực đoan kể từ cuộc chính biến ngày 3/7/2013 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi.

Trong khi đó, Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết hơn 1.400 người đã thiệt mạng kể từ khi chính quyền lâm thời Ai Cập do quân đội hậu thuẫn tiến hành các chiến dịch trấn áp những người ủng hộ ông Morsi và phong trào Anh em Hồi giáo (MB) vào giữa tháng Tám năm ngoái.

Hơn 16.000 thành viên MB và những người ủng hộ ông Morsi đã bị bắt giam, trong đó hơn 1.200 người đã bị tuyên án tử hình hàng loạt và hàng trăm người khác đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc, trong đó có khủng bố và bạo lực.

Trong một diễn biến khác, ngày 22/5, Chính phủ lâm thời Ai Cập đã quyết định hủy bỏ tất cả các lệnh ân xá được cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi ban hành trong suốt một năm cầm quyền.

Nhà cựu lãnh đạo Hồi giáo này, người đang đối mặt với hàng loạt phiên tòa hình sự với các tội danh trong đó có sát hại người biểu tình và làm gián điệp, bị cáo buộc đã ra lệnh ân xá cho nhiều thành viên của các nhóm thánh chiến.

Cùng ngày, hãng thông tấn chính thức MENA dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết 2 phiến quân đã thiệt mạng khi cài bom tại một địa điểm ở quận El-Tebeen ở phía Nam thủ đô Cairo. Cảnh sát đã phát hiện tại hiện trường một khẩu súng tự động và một khẩu súng ngắn.

Đây là vụ đánh bom thứ hai diễn ra tại Ai Cập chỉ trong vòng 12 giờ qua.

Trước đó cùng ngày, 11 người đã bị thương khi những kẻ tấn công không rõ danh tính di chuyển bằng xe máy ném bom vào một xe cảnh sát tại thành phố El-Arish, thủ phủ tỉnh Bắc Sinai. Dư luận lo ngại rằng các vụ tấn công tương tự sẽ gia tăng trước và trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 26-27/5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục