Ai Cập xóa án cho 49 thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo

Một tòa án ở Ai Cập đã tuyên bố xóa án cho 49 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo hiện đang bị cấm hoạt động tại nước này vì tội biểu tình trái phép và âm mưu lật đổ chính quyền.
Ai Cập xóa án cho 49 thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo ảnh 1Tòa án tại Cairo. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/3, một tòa án ở Ai Cập đã tuyên bố xóa án cho 49 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) hiện đang bị cấm hoạt động tại nước này vì tội biểu tình trái phép và âm mưu lật đổ chính quyền.

Trong phiên tòa trên có một số bị cáo vắng mặt, gồm những nhân vật nổi tiếng của MB như nhà lãnh đạo Gamal Heshmat - người hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ và hai cựu nghị sỹ MB là Ossama Soliman và Maher Hezima.

Các bị cáo bị buộc tội tham gia những sự kiện bạo động diễn ra tại tỉnh Beheira của Ai Cập hồi tháng 8/2013, một tháng sau khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ. Các công tố viên có thể kháng cáo đối với phán quyết này của tòa.

Vào tháng 8/2015, một tòa án quân sự Ai Cập đã kết án tù chung thân đối với ông Heshmet cùng 250 thành viên khác của MB vì tham gia vào các vụ bạo động tại tỉnh Beheira, sau khi ông Morsi bị lật đổ.

Đầu tháng Hai vừa qua, một tòa phúc thẩm Ai Cập đã xóa bỏ án tử hình đối với 149 thành viên của phong trào MB, bị cáo buộc sát hại cảnh sát hồi năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục