Ai Cập-Nga thảo luận về các hợp đồng mua bán vũ khí

Quan chức hai nước sẽ tập trung thảo luận về hợp tác quốc phòng và kỹ thuật, mà theo nhiều nguồn tin là về các hợp đồng buôn bán vũ khí của Moskva.
Ai Cập-Nga thảo luận về các hợp đồng mua bán vũ khí ảnh 1Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Cairo ngày 14/11. (Nguồn: AFP)

Trong khuôn khổ chuyến thăm của phái đoàn quan chức cấp cao Nga tới Ai Cập, ngày 14/11, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã có các cuộc thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Cairo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sergei Shoigu đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết về nội dung cuộc thảo luận trên.

Trong một tuyên bố hồi tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết tại các cuộc hội đàm ở Cairo, quan chức hai nước sẽ tập trung thảo luận về hợp tác quốc phòng và kỹ thuật, mà theo nhiều nguồn tin là về các hợp đồng buôn bán vũ khí của Moskva.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập Nabil Fahmy tại Cairo, trong đó, hai bên thảo luận việc tăng cường hợp tác thương mại và kinh tế song phương.

Liên quan tới tình hình Ai Cập, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào về những diễn biến gần đây trên chính trường quốc gia Bắc Phi này, sau khi quân đội tiến hành cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống dân cử Mohamed Morsi.

Theo ông Lavrov, Nga phản đối mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài vào vấn đề nội bộ của nước khác. Nga tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và quyền của nhân dân Ai Cập trong việc tự quyết định tương lai đất nước mình.

Trong khi đó, Ngoại trưởng nước chủ nhà Fahmy đã khẳng định mong muốn của Cairo mở rộng hợp tác với Moskva trong nhiều lĩnh vực và Ai Cập theo đuổi các mối quan hệ bền vững, lâu dài và ổn định với Nga.

Liên quan tới tình hình Syria, quan chức Nga và Ai Cập khẳng định một giải pháp chính trị là con đường duy nhất để chấm dứt cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này.

Ông Lavrov cho biết Nga muốn một hội nghị quốc tế cần được tổ chức trong thời gian sớm nhất có thể để khởi động tiến trình đối thoại chính trị nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria. Ông nhấn mạnh một giải pháp chính trị cho Syria cũng mang lại ổn định cho khu vực.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy tuyên bố Cairo phản đối bất cứ hành động can thiệp quân sự nào ở Syria, đồng thời kêu gọi tất cả các bên nỗ lực vì một giải pháp chính trị, tiến tới chấm dứt cuộc khủng hoảng đã kéo dài 32 tháng qua, cướp đi sinh mạng của hơn 120.000 người, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Trong một diễn biến khác liên quan, nhật báo Al-Watan của Syria ngày 14/11 dẫn các nguồn tin ngoại giao tại Paris (Pháp) cho biết hội nghị hòa bình quốc tế cho Syria, hay còn gọi là Hội nghị Geneva 2, sẽ được tổ chức vào ngày 12/12 tới sau nhiều lần bị trì hoãn.

Theo báo trên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thông báo cho người đồng cấp Pháp Laurent Fabius rằng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sẽ công bố thời điểm tổ chức Hội nghị Geneva 2 vào ngày 25/11 tới.

Hội nghị hòa bình về Syria, dự kiến diễn ra trong tháng 11 này, đã bị trì hoãn nhiều lần do các bên không đạt được nhất trí về thời gian và đại diện các bên tham dự./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục