Ai đã "cả gan" tấn công tài khoản mạng xã hội của Zuckerberg?

Tài khoản của Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg trên Twitter và Pinterest đã bị tấn công bởi các tin tặc (hacker).
Ai đã "cả gan" tấn công tài khoản mạng xã hội của Zuckerberg? ảnh 1CEO Facebook Mark Zuckerberg. (Nguồn: Reuters)

Theo trang công nghệ Engadget, tài khoản của Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg trên Twitter và Pinterest đã bị tấn công bởi các tin tặc (hacker). 

Trong một bản tin kèm theo các hình ảnh chụp màn hình, Engadget cho biết sau khi để tin tặc chiếm quyền truy cập trong một khoảng thời gian ngắn,  Zuckerberg đã lấy lại được quyền truy cập vào cả hai tài khoản trên và các tin nhắn được gửi đi bởi tin tặc đã được loại bỏ.

"Không có hệ thống Facebook hoặc tài khoản bị truy cập," phát ngôn viên của Facebook Melanie Ensign cho biết trong một tuyên bố gửi cho báo chí qua email. "Các tài khoản bị ảnh hưởng đã được bảo vệ trở lại."

Một nhóm hacker có tên gọi OurMine đã tuyên bố nhận trách nhiệmgây ra vụ tấn công trên. Nhóm này tuyên bố thông tin tài khoản của Zuckerberg đã được phát hiện trong một cơ sở dữ liệu của các tài khoản mạng xã hội LinkedIn bị tin tặc xâm nhập trước đó.

Tháng trước, mạng xã hội về việc làm này đã khuyến cáo hàng triệu người dùng thay đổi mật khẩu sau khi thông tin đăng nhập của khoảng 100 triệu người sử dụng trong năm 2012 bị lộ trên mạng internet.

Tài khoản OurMine của Zuckerberg trên Twitter đã bị treo. Mặc dù tài khoản này đã xóa tất cả các tin nhắn liên quan đến tin tặc.

Vụ tấn công tài khoản mạng xã hội của "ông trùm mạng xã hội" Zuckerberg cho thấy bất cứ ai cũng dễ dàng trở thành nạn nhân của tin tặc đồng thời là một lời nhắc nhở người dùng các dịch vụ trên Internet cần sử dụng mật khẩu mạnh hơn hoặc kích hoạt tính năng xác thực hai lần để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

Các chuyên gia bảo mật luôn khuyên người dùng trên Internet nên tạo mật khẩu khác nhau cho mỗi tài khoản trực tuyến. Người sử dụng web cũng có thể sử dụng các ứng dụng quản lý mật khẩu để tạo ra các mật khẩu khác nhau hay mật khẩu ngẫu nhiên cho nhiều trang web.

Hệ thống xác thực hai lần yêu cầu người dùng phải nhập một mã số đặc biệt gửi đến điện thoại thông minh của họ sau khi họ đã đăng nhập vào một dịch vụ để xác minh danh tính. Các dịch vụ bao gồm Facebook, Google và Twitter hiện áp dụng hệ thống xác thực hai lần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục