AI đề nghị Honduras mở lại đài truyền hình

Tổ chức ân xá quốc tế (AI) đã đề nghị chính phủ lâm thời Honduras mở lại đài truyền thanh Radio Globo và kênh truyền hình 36.
Ngày 9/10, Tổ chức ân xá quốc tế (AI) đã đề nghị chính phủ lâm thời Honduras mở lại và cho hoạt động bình thường đài truyền thanh Radio Globo và kênh truyền hình 36 bị đóng cửa từ ngày 28/9.

Giám đốc AI về Mỹ Latinh, bà Susan Lee, khẳng định không có lý do chính đáng nào để tiếp tục đóng cửa Radio Globo và kênh truyền hình 36.

Đảm bảo cho các nhà báo có thể thông tin cho công chúng và bảo vệ quyền tự do ngôn luận là hai vấn đề cơ bản cần được đề cập đến như một phần trong các cuộc thương lượng giữa các bên Honduras nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị ở nước này.

Cùng ngày, sau thất bại của phái đoàn ngoại trưởng Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras, Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya đã kêu gọi cộng đồng quốc tế áp dụng những biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại "cứng rắn hơn" chống lại chính phủ tiếm quyền của ông Roberto Micheletti.

Ông Zelaya cho rằng các giải pháp trừng phạt chống lại phe đảo chính quân sự của cộng đồng quốc tế cho tới nay chưa hiệu quả, đồng thời đánh giá rằng nếu tất cả các quốc gia, các tổ chức như OAS, Liên hợp quốc và các nước láng giềng cùng áp dụng các biện pháp kinh tế và thương mại cứng rắn hơn thì chính phủ tiếm quyền ở nước này sẽ tan rã chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Hãng AP cho biết ngày 9/10 cảnh sát Honduras đã bắn hơi cay và dùng vòi rồng phun nước trấn áp và giải tán một đám biểu tình trên 200 người ủng hộ ông Zelaya tập trung trước trụ sở nơi diễn ra các cuộc đối thoại giữa chính phủ lâm thời và ông Zelaya.

Cùng ngày, ông Zelaya tố cáo có một số tay bắn tỉa đang nhằm vào Đại sứ quán Brazil, nơi ông đang cư trú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục