Ai là vận động viên có giá trị thương mại cao nhất thế giới?

Mặc dù Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là những cầu thủ đang hưởng lương cao nhất thế giới nhưng trong giới thể thao, giá trị thương mại của họ vẫn còn thua kém các vận động viên nổi tiếng khác.
Ai là vận động viên có giá trị thương mại cao nhất thế giới? ảnh 1 Tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer là vận động viên có giá trị thương mại nhất trong năm 2016. (Nguồn: Sporting News)

Mặc dù Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là những cầu thủ đang hưởng lương cao nhất thế giới (thứ nhất và thứ hai theo danh sách xếp hạng Forbes) nhưng trong giới thể thao, giá trị thương mại của họ vẫn còn thua kém rất nhiều so với các vận động viên nổi tiếng khác.

Ngôi sao của câu lạc bộ Real Madrid Cristiano Ronaldo chỉ đứng ở vị trí thứ 8 trong top các vận động viên có giá trị thương mại cao nhất, theo khảo sát của trường London School of Marketing, với giá trị là 26,2 triệu bảng (hơn 32 triệu USD) nhờ hợp đồng quảng cáo với Nike, Tag Heuer và Herbalife trong năm nay. Ronaldo là một trong 4 cầu thủ bóng đá lọt vào Top 30 của London School of Marketing.

Lionel Messi chỉ đứng thứ 11 trong danh sách của London School of Marketing (23 triệu bảng - hơn 28 triệu USD), dù cho anh có hợp đồng với Adidas, EA, Gatorade, Audemars Piguet, Gillette và Tata Motors. Neymar chỉ đứng thứ 14 với giá trị là 18,9 triệu bảng (hơn 23 triệu USD). Gareth Bale (9 triệu bảng - hơn 11 triệu USD) là cầu thủ còn lại góp mặt trong Top 30 của London School of Marketing.

Tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer là vận động viên có giá trị thương mại nhất trong năm 2016 theo khảo sát của London School of Marketing. Đây là điều gây bất ngờ bởi tay vợt người Thụy Sĩ trước đó chỉ đứng thứ tư trong top những vận động viên có thu nhập cao nhất năm 2016 của Forbes. Trong năm qua, Federer đã thi đấu 28 trận ở 7 giải đấu trong 6 tháng và giành được tiền thưởng là 1,25 triệu bảng. Tuy nhiên theo đánh giá của London School of Marketing, giá trị thương mại của Roger Federer là 49,2 triệu bảng (hơn 60 triệu USD).

Xếp thứ 2 trong danh sách trên là cầu thủ bóng rổ LeBron James (đứng thứ 3 trong danh sách của Forbes) với giá trị là 44,3 triệu bảng (hơn 54 triệu USD). Tay golf Phil Mickelson của Mỹ đứng thứ 3 với giá trị là 41 triệu bảng (50,37 triệu USD).

Tiger Woods, một tay golf khác của Mỹ đứng thứ tư với giá trị là 36,9 triệu bảng (hơn 45 triệu USD). Xếp thứ 5 là Kevin Durant, cầu thủ bóng rổ người Mỹ (29,5 triệu bảng - 36,24 triệu USD). Tay golf Rory McIlroy (Bắc Ireland) xếp thứ 6 với giá trị là 28,7 triệu bảng (35,26 triệu USD). Đứng sau anh là tay vợt Novak Djokovic với giá trị là 27,9 triệu bảng (34,28 triệu USD). Tay golf Jordan Spieth (Mỹ) đứng thứ 9, sau Cristiano Ronaldo với giá trị là 26,2 triệu bảng (32,19 triệu USD). Trong khi đó, Rafael Nadal đứng thứ 10, cũng có giá trị là 26,2 triệu bảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục