AI: Lực lượng nổi dậy Syria phạm tội ác chiến tranh tại Aleppo

Đại diện Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cho biết lực lượng nổi dậy Syria đã phạm tội ác chiến tranh khi bắn phá một khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát ở Aleppo.
AI: Lực lượng nổi dậy Syria phạm tội ác chiến tranh tại Aleppo ảnh 1Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại thành phố Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin khu vực ngày 13/5 dẫn lời đại diện Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cho biết lực lượng nổi dậy Syria đã phạm tội ác chiến tranh khi bắn phá một khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát ở Aleppo, khiến hàng chục thường dân vô tội thiệt mạng.

AI cho biết tổ chức này đã thu thập được lời khai của các nhân chứng và các đoạn phim cho thấy ít nhất 83 thường dân, trong đó có 30 trẻ em, đã bị giết hại ở khu vực Sheukh Maqsoud thuộc tỉnh Aleppo, ranh giới phân chia các khu vực kiểm soát của lực lượng chính phủ và các nhóm nổi dậy.

Vụ thảm sát này được cho là diễn ra trong khoảng từ tháng Hai đến tháng Tư năm nay.

Các nhóm vũ trang nổi dậy ở quanh quận Sheikh Maqsoud đã nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào các nhà dân, đường sá, chợ và nhà thờ, giết hại và làm bị thương nhiều thường dân vô tội.

Phó Giám đốc AI phụ trách khu vực Trung Đông Magdalena Mughrabi được dẫn lời nói rằng các cuộc tấn công "có thể đã ở mức độ tội ác chiến tranh"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục