Ai sẽ thay thế Quế Ngọc Hải làm đội trưởng U23 Việt Nam?

Sự vắng mặt của Ngọc Hải vì án treo giò (có thể) sẽ buộc ông Miura phải tìm một đội trưởng mới cho U23 Việt Nam. Mạnh Hùng, Ngọc Thắng, Huy Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh là những ứng cử viên hàng đầu.
Ai sẽ thay thế Quế Ngọc Hải làm đội trưởng U23 Việt Nam? ảnh 1Ngọc Hải (giữa) nhiều khả năng sẽ không thể tham dự các giải đấu tiếp theo của U23 Việt Nam vì án treo giò của VFF. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Dù án phạt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa được công bố nhưng gần như chắc chắn, Quế Ngọc Hải sẽ phải nói lời chia tay U23 Việt Nam. Ông Toshiya Miura sẽ phải đi tìm đội trưởng mới trước thềm vòng chung kết giải U23 châu Á 2016.

Tình huống vào bóng thô bạo của Ngọc Hải với Anh Khoa trong cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An với SHB Đà Nẵng ở vòng 25 V-League vừa qua đang khiến anh phải đối diện với một án phạt năng. Dự kiến, Ngọc Hải sẽ bị treo giò ít nhất là sáu tháng. Đó sẽ là tổn thất rất lớn cho U23 Việt Nam trước vòng chung kết giải U23 châu Á vào tháng 1/2016 bởi Ngọc Hải hiện là trung vệ tốt nhất kiêm đội trưởng đội bóng.

Trước đó, Ngọc Hải cũng mang băng đội trưởng U23 Việt Nam ở vòng loại hồi tháng Ba và tại SEA Games 28 hồi tháng Sáu. Cầu thủ này nhận được sự tin tưởng đặc biệt từ huấn luyện viên Miura cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu.

Sự vắng mặt của Ngọc Hải sẽ buộc ông Miura phải tìm một đội trưởng mới cho đội bóng.

Ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này là đồng đội của Ngọc Hải: trung vệ Phạm Mạnh Hùng. Mạnh Hùng và Ngọc Hải trưởng thành cùng một lứa trong màu áo các đội trẻ Sông Lam Nghệ An. Hùng “xà ngang” thậm chí còn nổi tiếng sớm hơn Ngọc Hải. Anh từng ghi dấu ấn ở U23 Việt Nam với những cú sút phạt đẳng cấp bằng chân trái. Nếu Ngọc Hải bị loại, Mạnh Hùng cũng sẽ là trung vệ giàu kinh nghiệm nhất còn lại của đội bóng.

Ai sẽ thay thế Quế Ngọc Hải làm đội trưởng U23 Việt Nam? ảnh 2Công Phượng (áo trắng) là một trong các ứng viên thay thế vị trí đội trưởng của Ngọc Hải. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hai ứng cử viên khác cho vị trí này là bộ đôi tiền vệ cánh Hồ Ngọc Thắng và Võ Huy Toàn của SHB Đà Nẵng. Ngọc Thắng chính là đội phó U23 Việt Nam trong khi Huy Toàn là tuyển thủ quốc gia, Vua phá lưới của U23 Việt Nam ở SEA Games 28.

Ba giải pháp khác trẻ hơn và cũng đáng xem xét là thủ thành Phí Minh Long (Hà Nội T&T), bộ đôi Hoàng Anh Gia Lai Tuấn Anh - Công Phượng. Minh Long đang là thủ thành trẻ tốt nhất của bóng đá Việt Nam, người đã chơi cực hay ở SEA Games. Trao băng thủ quân cho thủ môn cũng là một truyền thống quen thuộc trong bóng đá.

Bằng tuổi với Minh Long, Tuấn Anh, Công Phượng đều từng là đội trưởng U19 Việt Nam ở nhiều giải đấu lớn trong nước và quốc tế. Sự áp đảo của Hoàng Anh Gia Lai ở U23 Việt Nam cũng là điều kiện bổ trợ cho họ.

Tóm lại, ông Miura sẽ không phải lo lắng nhiều vì U23 Việt Nam vẫn còn những cái tên chất lượng, giàu kinh nghiệm và đã từng mang băng đội trưởng các đội tuyển quốc gia, tuy nhiên, ông chọn ai mới là vấn đề mà người hâm mộ chờ đợi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục