Ái Vi đăng quang Nữ sinh viên VN duyên dáng

Ái Vi đăng quang Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng

Bằng sự tự tin, cô sinh viên Trần Diễm Ái Vi đã thuyết phục được Ban Giám khảo và đăng quang Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013.

Với sự tự tin trong phần thi ứng xử, cô sinh viên Trần Diễm Ái Vi đã thuyết phục được Ban Giám khảo và đoạt vương miện Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013.

Tối 17/11, tại Nhà hát Hòa Bình Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013.”

Với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh,” cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp các bạn nữ sinh viên Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng, tự tin và năng động.

Vượt qua các vòng tuyển chọn, 47 thí sinh đã dự thi ở vòng chung kết, trong đó 30 thí sinh xuất sắc nhất được tiếp tục bình chọn để dự thi áo dài truyền thống và trang phục dạ hội. Kết quả, thí sinh Trần Diễm Ái Vi - sinh viên Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đoạt vương miện Nữ sinh viên Duyên dáng 2013.

Thí sinh Trần Diễm Ái Vi đã thuyết phục Ban giám khảo khi tự tin phát biểu trong phần thi ứng xử: “Trong cuộc sống bận rộn, đối với mỗi người, việc tìm một nghề nghiệp phù hợp là rất cần thiết. Bằng cấp chỉ là hình thức đánh giá khả năng học vấn. Vì vậy, sinh viên cần học tập có mục đích và dành tâm huyết, quan tâm đến nghề nghiệp mình đã chọn.”

Giải nhì thuộc về thí sinh Đồng Ánh Quỳnh, Đại học Công đoàn. Thí sinh Nguyễn Xuân Trâm, Đại học Hoa Sen đoạt giải ba.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải thưởng khác như Giải thưởng nữ sinh viên được bầu chọn nhiều nhất vòng chung kết toàn quốc thông qua mạng viễn thông thuộc về thí sinh Đoàn Kim Phụng, Đại học Lạc Hồng; thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang, Đại học Ngoại thương Hà Nội đoạt giải thí sinh hùng biện ngoại ngữ hay nhất.

Giải thưởng Nữ sinh viên Tài năng thuộc về thí sinh Nguyễn Quỳnh Mai, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng Nữ sinh viên Thân thiện là thí sinh Hoàng Thị Lan Hương, Đại học Văn Lang. Giải thưởng Nữ sinh viên mặc Áo dài đẹp nhất thuộc về thí sinh Hoàng Thị Kim Phương.

Ban tổ chức cho biết, các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba sẽ tham gia hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương ra thăm Trường Sa năm 2014. Bên cạnh đó, các thí sinh trong Top 10 sẽ là đại biểu khách mời dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 19, nhiệm kỳ 2013-2018 tổ chức vào tháng 12 tới.

Ông Nguyễn Phi Thông, Phó Chủ Tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi cho biết cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn quốc, nhằm tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng của những nữ sinh viên.

Tại cuộc thi, các bạn sinh viên có dịp thể hiện tài năng, tình yêu quê hương, đất nước, trách nhiệm của người trẻ đối với gia đình, xã hội, đồng thời có cơ hội giao lưu, học hỏi để cùng trưởng thành, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục