AIG III: Trung Quốc xuất sắc vươn lên dẫn đầu

Việt Nam có được 2 Huy chương Vàng ở môn Đá cầu đồng đội nam và Boxing nữ nhưng không đủ để tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng.
Ngày 4/11, mặc dù Việt Nam có được 2 Huy chương Vàng ở môn Đá cầu đồng đội nam và Boxing nữ hạng cân 48kg nhưng không đủ để tiếp tục đứng vị trí đứng đầu bảng xếp hạng.

Trong khi đội tuyển Trung Quốc xuất sắc vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 26 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng.

Đứng ở vị trí thứ nhì là đội chủ nhà Việt Nam với 21 Vàng, 15 Bạc, 15 Đồng. Vị trí thứ 3 thuộc về Kazakhstan với 12 Vàng, 9 Bạc, 8 Đồng.

Ở môn thi biểu diễn Jujitshu/Beltwrestling, vậng động viên Trần Thị Phương Trang đã mang Huy chương Vàng về cho đòan Việt Nam trong ngày thi đấu thứ hai và cũng là ngày thi đấu cuối cùng ở nội dung Jujitshu.

Ngày 5/11, các vận động viên sẽ tranh tài ở nội dung biểu diễn Beltwrestling. Trong ngày thi đấu thứ ba này, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 18 hạng cân trong đó có 12 hạng cân đối với Nam (6 hạng cân cổ điển, 6 hạng cân tự do) và 6 hạng cân đối với nữ.

Tại Asian Indoor Games 3, Jujitshu/Beltwrestling là môn võ được đưa vào chương trình thi đấu biểu diễn và không tính huy chương trong bảng tổng sắp.

Ở ngày thi đấu cuối cùng môn Kurash, đô vật Nguyễn Thì Lan đã mang về thêm một chiếc Huy chương Đồng ở nội dung -63kg nữ cho Kurash Việt Nam.

Như vậy, sau 3 ngày thi đấu, Kurash Việt Nam giành 2 Vàng, một Đồng cho đoàn thể thao Việt Nam tại AI Games 3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục