AIPA-31 sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam

Quốc hội Việt Nam mong muốn AIPA-31 (20-24/9), sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về đất nước đang đổi mới.
Quốc hội Việt Nam mong muốn Đại hội đồng lần thứ 31 Hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA-31) sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về đất nước đang đổi mới, nhân dân Việt Nam không chỉ cần cù, sáng tạo trong lao động, mà còn rất thân thiện, mến khách.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Son, Trưởng Ban tổ chức AIPA-31 đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp báo ở Hà Nội chiều 17/9.

Chủ nhiệm Nguyễn Văn Son cho biết Đại hội đồng AIPA-31 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 20-24/9/2010 với chủ đề "Đoàn kết các dân tộc vì sự phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN."

Đại hội đồng AIPA-31 sẽ tập trung bàn thảo các vấn đề mà Quốc hội các nước quan tâm, nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác trong nội khối ASEAN, cũng như giữa ASEAN với các nước, các khu vực khác trên thế giới.

Theo chương trình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phát biểu tại Lễ khai mạc Đại hội đồng AIPA-31. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ tiếp các trưởng đoàn đại biểu Nghị viện các nước tham dự AIPA-31.

Chủ nhiệm Nguyễn Văn Son nêu rõ Đại hội đồng AIPA-31 diễn ra trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đã thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính, kinh tế thế giới, một cách ngoạn mục, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, coi đây là một trong những khu vực phát triển năng động và hiệu quả trên thế giới.

Minh chứng là Chủ tịch ASEAN đã được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và Chủ tịch AIPA-31 được mời tham dự Hội nghị tham vấn nghị viện G20 (tại Canada). Mối quan hệ giữa AIPA và ASEAN ngày càng được tăng cường, vai trò, vị thế của AIPA ngày càng được nâng cao, hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Chủ nhiệm Nguyễn Văn Son nhấn mạnh việc đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA-31 vừa là nghĩa vụ theo cơ chế luân phiên của các nước thành viên, vừa là vinh dự của Quốc hội, nhân dân Việt Nam, là sự cổ vũ đối với nhân dân Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới; đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của AIPA, góp phần xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Được tổ chức vào thời điểm thủ đô Hà Nội và cả nước đang nô nức chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm 1.000 Thăng Long-Hà Nội, AIPA-31 cũng sẽ là dịp để bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc hơn về nền văn hóa Việt Nam phong phú và đặc sắc.

Chủ nhiệm Nguyễn Văn Son đánh giá cao vai trò và sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, báo chí trong suốt Năm Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA-31, đặc biệt là sẽ đóng góp vào thành công của Đại hội đồng AIPA-31.

Theo Ban tổ chức, đến nay có khoảng 360 đại biểu từ 10 quốc gia Đông Nam Á đã đăng ký tham dự AIPA-31 (trong đó 9 nước thành viên AIPA và Myanmar là quan sát viên đặc biệt của AIPA).

Nhiều nước tham dự ở cấp cao như: Indonesia, Malaysia, Thái Lan.

Các đối tác đối thoại của AIPA gồm Canada, Australia, Nghị viện châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga...; khách mời gồm Phó tổng Thư ký AIPA và Nghị viện Ấn Độ.

Đến nay, công tác chuẩn bị mọi mặt cho AIPA-31 đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm yêu cầu chu đáo, trọng thị, nhưng tiết kiệm và thiết thực./.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục