Air China nối lại tuyến bay Bắc Kinh-Kuala Lumpur từ tháng 10

Air China có kế hoạch nối lại tuyến đường bay Bắc Kinh-Kuala Lumpur từ ngày 25/10 sau khi ngừng hoạt động tuyến đường này cách đây ba năm.
Air China nối lại tuyến bay Bắc Kinh-Kuala Lumpur từ tháng 10 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: avia-flight.com)

Theo hãng thông tấn Bernama, hãng hàng không quốc gia của Trung Quốc, Air China, có kế hoạch nối lại tuyến đường Bắc Kinh-Kuala Lumpur với tần suất bốn chuyến bay một tuần, bắt đầu từ ngày 25/10 sau khi ngừng hoạt động trên tuyến đường này cách đây ba năm.

Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Du lịch Malaysia Wee Choo Keong cho biết việc nối lại các chuyến bay sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ và kết nối giữa Malaysia và Trung Quốc.

Air China cũng có thể tăng tần suất bay bảy chuyến một tuần hoặc thậm chí hai chuyến một ngày nếu nhu cầu du lịch bằng đường hàng không tiếp tục tăng.

Ông Wee cho biết Du lịch Malaysia sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Nội vụ để đảm bảo rằng khách du lịch Trung Quốc đi du lịch đến Malaysia sẽ được miễn thị thực và các thủ tục phức tạp trong những ngày nghỉ ở Malaysia.

Bên cạnh đó, ông cũng hy vọng Bộ Nội vụ sẽ xem xét miễn phí dịch vụ visa cho khách du lịch đi theo nhóm từ Trung Quốc.

Du khách Trung Quốc ưa thích Malaysia như một điểm đến cho kỳ nghỉ của mình do Malaysia có các sản phẩm du lịch đa dạng, thực phẩm phong phú, các bãi biển, hải đảo, vùng núi, trung tâm mua sắm, và không phải đối phó với rào cản về ngôn ngữ.

Trong khi đó, nhà quản lý tuyến đường quốc tế của Air China Wu Xiaoming cho biết hãng sẽ cung cấp 246 ghế hạng tiết kiệm, 16 ghế chất lượng cao và 28 ghế hạng thương gia trên các chuyến bay đến Kuala Lumpur.

Bà bảy tỏ hy vọng rằng các chuyến bay Bắc Kinh-Kuala Lumpur sẽ có hệ số tải trọng hơn 60% bởi vì khách du lịch Trung Quốc thích đến thăm các đảo Redang, Langkawi và Penang của Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục