AirAsia X có tiến hành IPO vào năm 2011 để tăng vốn

AirAsia X sẽ tiến hành IPO vào năm 2011 để tăng vốn

Hãng Malaysia AirAsia X  đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm tới để tăng vốn mua máy bay.
Hãng hàng không Malaysia AirAsia X ngày 8/6 cho biết họ đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm tới để tăng vốn mua 27 máy bay Airbus mới (17 chiếc A330 và 10 chiếc A340), khi hãng này mở rộng tuyến bay.

Mỗi chiếc trị giá khoảng 400 triệu ringgit (125 triệu USD).

Giám đốc điều hành Azran Osman-Rani của AirAsia X cho hay họ sẽ trở nên độc lập với AirAsia, hãng hàng không có ngân sách lớn nhất Đông Nam Á.

Ông Azran lạc quan rằng đợt IPO này sẽ nhận được sự phản hồi tích cực vì triển vọng hàng không khu vực châu Á-Thái Bình Dương rất sáng sủa. Ông cho biết doanh thu của AirAsia X trong năm 2009 đạt 720 triệu ringgit và dự kiến sẽ vượt 1 tỷ ringgit vào năm 2010. Đến nay AirAsia X đã chuyên chở 2 triệu lượt khách.

Được thành lập tháng 11/2007, AirAsia X là một công ty con của AirAsia và Tập đoàn Virgin. AirAsia và AirAsia X có cùng cổ đông, trong đó có người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành AirAsia Tony Fernandes.

Theo ông Fernandes, việc tách khỏi AirAsia của AirAsia X sẽ giúp cả hai hãng hàng không được điều hành một cách độc lập. AirAsia X sẽ tập trung vào việc mở rộng các điểm đến có thời gian bay hơn 4 giờ đồng hồ.

Trong khi đó, Chủ tịch Kamarudin Meranum của AirAsia X cho biết việc niêm yết trên sẽ cho phép hãng hàng không này "xây dựng trở lại nguồn dự trữ tiền mặt của mình."

AirAsia X hiện có các chuyến bay đến London, Đài Bắc, Trung Quốc (Thiên Tân, Hàng Châu, Thành Đô), Australia (Gold Coast, Melbourne, Perth) và Ấn Độ (Mumbai, Dehli)./.
 
Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục