Airbus giành thắng lợi ngoạn mục trước Boeing tại Paris Air Show

Hãng chế tạo máy bay châu Âu Airbus nhận được các đơn hàng và cam kết trị giá 57 tỷ USD, đặt mua 421 máy bay, trong đó các đơn hàng chắc chắn trị giá 16,3 tỷ USD cho 124 chiếc.
Airbus giành thắng lợi ngoạn mục trước Boeing tại Paris Air Show ảnh 1Hãng hàng không giá rẻ Wizz Air ký hợp đồng đặt mua 110 chiếc A321neo trị giá hơn 12,5 tỷ USD. (Nguồn: dailypost)

Với hợp đồng ký vào phút chót với hãng hàng không giá rẻ Wizz Air của châu Âu, hãng chế tạo máy bay Airbus của châu Âu cuối cùng đã giành thắng lợi trước đối thủ Boeing của Mỹ trong cuộc cạnh tranh giành đơn hàng tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris (Paris Air Show).

Wizz Air đã ký hợp đồng đặt mua 110 chiếc A321neo trị giá hơn 12,5 tỷ USD với mức giá niêm yết. Tổng kết lại, hãng chế tạo máy bay châu Âu nhận được các đơn hàng và cam kết trị giá 57 tỷ USD, đặt mua 421 máy bay, trong đó các đơn hàng chắc chắn trị giá 16,3 tỷ USD cho 124 chiếc và các cam kết trị giá 40,7 tỷ USD cho 297 chiếc.

Trong khi đó, tập đoàn chế tạo máy bay của Mỹ nhận được các đơn đặt hàng và cam kết mua 331 máy bay, trị giá 50,2 tỷ USD, trong đó đơn hàng chắc chắn trị giá 18,6 tỷ USD cho 145 chiếc. Hợp đồng lớn nhất mà hãng đã ký là với công ty cho thuê máy bay AerCap của Hà Lan cho 100 chiếc 737 MAX-8, trị giá 10,7 tỷ USD với giá niêm yết.

Trong ngày thứ ba của triển lãm, với những hợp đồng đã ký kết, Boeing được dự đoán là sẽ đánh bại kỳ phùng địch thủ Airbus ngay trên sân nhà của tập đoàn này. Thông báo của Boeing cho biết, đến hết ngày 17/6, hãng này đã ký các hợp đồng và các cam kết bán các dòng máy bay chở khách và máy bay vận tải với tổng trị giá 40,8 tỷ USD. Trong khi đó, tổng giá trị các hợp đồng và cam kết mà tập đoàn Airbus đã nhận được với các khách hàng chỉ là 30,1 tỷ USD.

Một trong những đơn đặt hàng lớn mà Boeing thông báo ký kết trong ngày triển lãm thứ ba là 20 máy bay vận tải Boeing 747-8 với hãng hàng không vận tải Volga-Dnepr Group của Nga với tổng trị giá 7,4 tỷ USD. Loại máy bay bán chạy nhất của Airbus tại cuộc triển lãm này là A320neo, mẫu cải tiến từ A320, với 122 chiếc được đặt mua trong ngày 17/6.

Trước khi bước vào triển lãm lần này, Airbus đã dẫn trước Boeing về số máy bay đã được đặt mua trong năm nay với 247 chiếc, so với 175 chiếc của Boeing.

Paris Air Show diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21/6. Hoạt động thương mại diễn ra trong bốn ngày đầu của triển lãm. Triển lãm mở cửa cho công chúng từ ngày 19/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục