Airbus lập trung tâm hậu cần tại Trung Quốc

Đầu năm tới, hãng sản xuất máy bay Airbus sẽ khai trương trung tâm hậu cần đầu tiên của hãng ở châu Á, tại Thiên Tân, Trung Quốc.
Hãng sản xuất máy bay Airbus của châu Âu sẽ khai trương trung tâm hậu cần đầu tiên của hãng ở châu Á tại thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc, sau khi ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với chính quyền địa phương.

Chủ tịch Airbus Trung Quốc, Laurence Barron, cho biết việc xây dựng trung tâm đầu mối về cung ứng quản lý dây chuyền tại Trung Quốc của Airbus nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Ông Barron cũng hy vọng trung tâm mới sẽ giúp hài hòa hệ thống vận chuyển tất cả các phụ tùng máy bay ra vào Trung Quốc.

Theo MOU, trung tâm hậu cần này sẽ tạm thời bắt đầu hoạt động tại khu vực cảng Thiên Tân vào đầu năm 2010, trước khi địa điểm chính thức được xác định sau tháng 3/2010.

Thiên Tân cũng là nơi có dây chuyền lắp ráp hoàn tất máy bay Airbus A320 nằm ngoài châu Âu, dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường 11 chiếc máy bay loại này vào cuối năm nay.

Airbus hiện có 6 nhà cung cấp phụ tùng máy bay ở Trung Quốc, được đặt tại nhiều nơi trên đất nước này và có khu vực hậu cần riêng. Tuy nhiên, việc quản lý thống nhất thông qua trung tâm hậu cần sắp mở cửa sẽ giúp các nhà cung cấp này cắt giảm chi phí hoạt động và tăng hiệu quả kinh doanh.

Airbus, một trong hai hãng sản xuất máy bay thương mại lớn nhất thế giới, dự báo việc cung ứng phụ tùng và nguyên liệu máy bay tại Trung Quốc sẽ mang lại cho hãng doanh thu 200 triệu USD năm 2010 và tăng lên 450 triệu USD vào năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục