AL: Israel là thành trì của "chủ nghĩa phân biệt chủng tộc"

AL chỉ trích Israel là thành trì của "chủ nghĩa phân biệt chủng tộc"

Tổng Thư ký AL Nabil al-Arabi đã chỉ trích mạnh mẽ Israel, nêu rõ quốc gia này "đã trở thành thành trì cuối cùng của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, thực dân và kỳ thị sắc tộc trên thế giới."
AL chỉ trích Israel là thành trì của "chủ nghĩa phân biệt chủng tộc" ảnh 1Tổng thư ký AL Nabil al-Arabi. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 28/5, tại một cuộc họp cấp Ngoại trưởng của các nước Arab nhằm thảo luận về sáng kiến hòa bình Trung Đông của Pháp, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil al-Arabi đã chỉ trích Israel là thành trì của "chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và phátxít."

Trong bài phát biểu trước các Ngoại trưởng, ông Arabi - người đã chỉ trích mạnh mẽ Israel, nêu rõ quốc gia này (Israel) "ngày hôm nay thực sự đã trở thành thành trì cuối cùng của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, thực dân và kỳ thị sắc tộc trên thế giới."

Tại cuộc họp, các Ngoại trưởng AL dự kiến thông qua một nghị quyết về kế hoạch nhằm khôi phục các cuộc đàm phán giữa Israel và Tổng thống chính quyền Palestine Mahmud Abbas.

Sáng kiến của Pháp bao gồm việc tổ chức một cuộc họp cấp Ngoại trưởng của hàng loạt nước, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, vào ngày 3/6 tới, nhưng không có sự hiện diện của Israel và Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục