Al Qaeda Indonesia nhận đánh bom hai khách sạn

Blog tự xưng thay mặt "Tổ chức Al Qaeda Indonesia" đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom hai khách sạn ở thủ đô Jakarta.
Một trang nhật ký điện tử (blog) trên Internet tự xưng thay mặt "Tổ chức Al Qaeda Indonesia" đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom hai khách sạn ở thủ đô Jakarta ngày 17/7.

Blog trên được viết bằng hai thứ tiếng Indonesia và Arập, bên dưới ký tên Abu Muawwidz Nur Din bin Muhammad Top, trong đó đề cập đến "hai thánh chiến" đã tiến hành vụ đánh bom liều chết tại các khách sạn JW Marriott và Ritz-Carlton ở Jakarta, làm 9 người thiệt mạng và 53 người bị thương, trong đó có 6 người nước ngoài.

Bài viết được đăng tải trên trang blogspot.com của Google ngày 26/7, song mãi tới ngày 29/7 mới được biết đến và được truyền thông Indonesia đưa tin. Hiện cảnh sát Indonesia vẫn chưa bình luận gì về tuyên bố của "Tổ chức Al Qaeda Indonesia".

Theo cảnh sát, các vụ tấn công này có những dấu hiệu điển hình của phần tử khủng bố Noordin Mohammed Top người Malaysia, kẻ bị tình nghi là chủ mưu các vụ đánh bom liều chết ở Indonesia những năm 2003, 2004 và 2005, làm 42 người thiệt mạng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục