Al Qaeda lại xúi giục tiến hành các đợt tấn công mới

Trong bối cảnh làn sóng bạo lực gia tăng gần đây, mạng lưới khủng bố Al Qaeda lại xúi giục tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào Mỹ.
Trong bối cảnh làn sóng bạo lực gia tăng tại các quốc gia Bắc Phi và Trung Đông nhằm vào phái bộ ngoại giao và lợi ích của Mỹ cùng các nước phương Tây những ngày gần đây, ngày 15/9, mạng lưới khủng bố Al Qaeda lại xúi giục tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Mỹ.

Nhóm tình báo SITE nói rằng tổ chức Al Qaeda ở bán đảo Arập (AQAP), nhánh Al Qaeda tại Yemen, đã kêu gọi "cần tấn công hơn nữa" nhằm vào các phái bộ ngoại giao của Mỹ ở Trung Đông và châu Phi, đồng thời xúi giục người Hồi giáo ở phương Tây tấn công các lợi ích Mỹ.

AQAP không trực tiếp thừa nhận đứng đằng sau vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi của Libya làm Đại sứ Mỹ cùng ba công dân Mỹ khác thiệt mạng. Tuy nhiên, nhóm này nói rằng việc nhân vật số hai của Al Qaeda là Abu Yahya al-Libi bị thiệt mạng trong một đợt không kích hồi tháng Sáu ở Pakixtan đã "làm tăng quyết tâm báo thù những kẻ xúc phạm đạo Hồi."

Trước tình hình nhiều phái bộ ngoại giao của Mỹ ở nước ngoài bị tấn công, đặc biệt sau vụ việc nghiêm trọng ở Benghazi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 15/9 cho biết Washington đang xác định những lực lượng cần phải sẵn sàng ứng phó với bạo lực lan rộng.

Trả lời phỏng vấn tạp chí "Chính sách đối ngoại" (Foreign Policy), ông Panetta tuyên bố: "Chúng ta phải sẵn sàng cho trường hợp những cuộc biểu tình này vượt ngoài tầm kiểm soát."

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không cho biết chi tiết nhưng theo tạp chí trên, Lầu Năm Góc đang thảo luận liệu có cử trung đội 50 lính thủy đánh bộ Mỹ được huấn luyện đặc biệt tới bảo vệ đại sứ quán nước này ở Khartoum, thủ đô Sudan, hay không.

Trước đó, Mỹ đã triển khai các đơn vị lính thủy đánh bộ chống khủng bố tới Libya và Yemen, cũng như điều hai tàu khu trục tới ngoài khơi bờ biển Bắc Phi. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Sudan Ali Karti đã lên tiếng bác bỏ đề nghị của Mỹ gửi đội đặc nhiệm đến bảo vệ Đại sứ quán Mỹ.

Chỉ vài giờ sau khi Sudan từ chối đề nghị đó, Mỹ đã chỉ thị cho các nhân viên ngoại giao không quan trọng cùng gia đình rời khỏi Sudan và Tunisia, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến những quốc gia này.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói: "Với tình hình an ninh tại Tunis và Khartoum, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị cho tất cả thân nhân và các nhân viên không làm các công việc khẩn cấp tại đây rời đi, đồng thời ban bố khuyến cáo đi lại đối với công dân Mỹ."

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Tunisia lên án mạnh mẽ vụ tấn công ngày 14/9 nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tunis, và nói rằng các quan hệ với Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ việc này. Bộ Nội vụ Tunisia khẳng định sẽ trừng phạt nghiêm khắc tất cả những đối tượng liên quan tới vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari trong buổi tiếp đặc phái viên Mỹ hôm 15/9 đã lên án bộ phim phỉ báng đạo Hồi, đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực do bộ phim này gây ra.

Biểu tình tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới trong ngày 15/9. Ở Paris, cảnh sát Pháp đã tạm giữ khoảng 100 người tham gia một cuộc biểu tình kích động gần Đại sứ quán Mỹ.

Pháp là quốc gia có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất tại châu Âu. Trong khi đó, cảnh sát thủ đô Sydney của Australia đã phải xịt hơi cay để kiềm chế những người biểu tình tìm cách xâm nhập tòa nhà của lãnh sự quán Mỹ tại thành phố này. Hàng trăm người cũng biểu tình ở Bỉ, Israel, Indonesia... phản đối bộ phim xúc phạm đạo Hồi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục