Al Qaeda nhận gây ra vụ khủng bố tại Baghdad

Al Qaeda đã nhận trách nhiệm thực hiện loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào các cơ quan trọng yếu của Chính phủ Iraq hồi tuần trước.
Ngày 25/8, nhóm vũ trang "Nhà nước Hồi giáo Iraq" thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda đã nhận trách nhiệm thực hiện loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào các cơ quan trọng yếu của Chính phủ Iraq tại Baghdad hồi tuần trước làm ít nhất 95 người thiệt mạng và gần 600 người bị thương.

Trong tuyên bố đăng tải trên một trang web thường được các tổ chức khủng bố sử dụng, "Nhà nước Hồi giáo Iraq" khẳng định các thành viên của nhóm này ngày 19/8 đã tiến hành đánh bom bằng xe tải nhằm vào Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Iraq.

Nhóm này cũng liệt kê các mục tiêu khác nằm trong kế hoạch tấn công của chúng ở Baghdad cùng ngày 19/8, trong đó có cả trụ sở Bộ Quốc phòng và trụ sở chính quyền Baghdad, đồng thời nêu rõ những vụ tấn công khủng bố nói trên nhằm phá hủy những cơ quan đầu não của Chính phủ Iraq.

Tuyên bố trên của chi nhánh Al Qeada tại Iraq mâu thuẫn với những thông báo mà cơ quan chức năng Iraq đã đưa ra vài ngày qua, trong đó khẳng định một nhóm khủng bố có liên hệ với đảng Baath trước đây đã vạch kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công.

Quân đội Iraq cũng cho biết đã bắt giữ được kẻ chủ mưu các vụ đánh bom, vốn là một thành viên cấp cao của đảng Baath và sống lưu vong ở Syria sau khi Mỹ phát động cuộc chiến xâm lược Iraq năm 2003.

Cùng ngày 25/8, Chính phủ Iraq đã triệu đại sứ nước này tại Syria về nước, đồng thời yêu cầu Damascus trao cho Baghdad 2 thủ lĩnh cấp cao của đảng Baath, bị cáo buộc đã ra lệnh tiến hành các vụ đánh bom nói trên.

Trong thông báo triệu hồi đại sứ, người phát ngôn Chính phủ Iraq Ali Al-Dabbagh nêu rõ Iraq yêu cầu Chính phủ Syria giao nộp Mohammed Younis al-Ahmed và Sattam Farhan, bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Baghdad ngày 19/8.

Động thái này diễn ra hai ngày sau khi Iraq phát một đoạn băng hình, trong đó Ali Kadhim Ibrahim, một sĩ quan cảnh sát cấp cao dưới chế độ Saddam Hussein thú nhận đã lên kế hoạch và tổ chức vụ đánh bom xe bên ngoài Bộ Tài chính Iraq ngày 19/8.

Ibrahim khai rằng y đã nhận lệnh từ Farhan và al-Ahmed hai quan chức dưới thời chính quyền cố Tổng thống Saddam Hussein đang sống lưu vong tại Syria./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục