Al Sadd đăng quang, "Chúa nhẫn" Raul lập kỷ lục mới

Với việc cùng Al Sadd đăng quang, Raul Gonzalez đã lập nên một kỷ lục mới - giành chức vô địch ở mọi đội bóng mà anh thi đấu.
Với việc cùng Al Sadd đăng quang giải vô địch quốc gia Qatar, Raul Gonzalez đã lập nên một kỷ lục mới - giành chức vô địch ở mọi đội bóng mà anh thi đấu. Al Sadd giành chức sau khi đánh bại đối thủ Al-Khuraitiat ở vòng đấu hôm qua. Đây là chức vô địch quốc gia đầu tiên của Al Sadd sau 7 năm ròng khát danh hiệu của đội bóng này. Chức vô địch mà Al Sadd vừa giành được có công rất lớn của cựu tiền đạo Real Madrid. Đây cũng là chức vô địch quốc gia thứ 7 trong sự nghiệp của Raul. Đáng chú ý, tiền đạo 35 tuổi đã lập kỷ lục có ít nhất 1 danh hiệu ở mỗi quốc gia anh đến chơi bóng trong sự nghiệp.
Al Sadd đăng quang, "Chúa nhẫn" Raul lập kỷ lục mới ảnh 1
Raul vô địch vùng Al Sadd.
Trước đó, trong màu áo Real Madrid, "Chúa nhẫn" đã 6 lần giành chức vô địch Liga với Real Madrid, 4 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 3 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 2 Intercontinental Cup. Trong màu áo Schalke 04, Raul cũng đã đoạt được 1 danh hiệu Cúp quốc gia và 1 Siêu cúp Đức. Với chức vô địch giải đấu cao nhất Qatar, Raul đã nâng số danh hiệu mà anh giành được lên đến con số 19. Phát biểu sau chiến thắng, Raul hạnh phúc cho hay: "Tôi rất hạnh phúc.Tôi tự hào vì đã đến đây. Tôi tự hào vì là một phần của Al Sadd. Mùa giải còn chưa kết thúc. Chúng tôi còn chức vô địch Cúp quốc gia nữa và sẽ cố gắng thắng."/.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục