Al Shabaab sát hại 43 lính trong căn cứ quân đội Ethiopia

Ngày 9/6, nhóm phiến quân Hồi giáo al Shabaab ở Somalia tuyên bố đã sát hại 43 binh sỹ trong vụ tấn công căn cứ của binh lính Ethiopia ở thị trấn Halgan, miền Trung Somalia.
Al Shabaab sát hại 43 lính trong căn cứ quân đội Ethiopia ảnh 1Phiến quân Hồi giáo al-Shabaab ở thị trấn Elasha Biyaha, phía Tây Nam thủ đô Mogadishu của Somalia. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin, ngày 9/6, nhóm phiến quân Hồi giáo al Shabaab ở Somalia tuyên bố đã sát hại 43 binh sỹ trong vụ tấn công căn cứ của binh lính Ethiopia ở thị trấn Halgan, thuộc khu vực miền Trung Somalia, cách thủ đô Mogadishu khoảng 300km về phía Bắc.

Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào các binh sỹ phục vụ Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi tại Somalia (AMISOM).

Người phát ngôn các chiến dịch quân sự của al Shabaab Abdiasis Abu Musab cho biết: "Chúng tôi đã giết 43 binh sỹ thuộc lực lượng của Liên minh châu Phi đến từ Ethiopia trong trận giao tranh này," đồng thời xác nhận "một vài" tay súng al Shabaab cũng bị tiêu diệt song không nêu con số cụ thể.

Hiện AMISOM chưa có bình luận gì về vụ việc trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục