AL ủng hộ Palestine tìm kiếm quy chế nhà nước

Quan chức Palestine cho biết các ngoại trưởng AL đã ủng hộ kế hoạch của Palestine tìm kiếm quy chế nhà nước phi thành viên tại LHQ.
Theo AFP, các quan chức Palestine cho biết các ngoại trưởng của Liên đoàn Arập (AL) đã ủng hộ kế hoạch của Palestine tìm kiếm quy chế nhà nước phi thành viên tại Liên hợp quốc.

Ông Saeb Erakat, nhà đàm phán Palestine đang tham dự cuộc họp Ủy ban Theo dõi tiến trình hòa bình của AL ở thủ đô Doha (Qatar), nói qua điện thoại: "Các nước Arập đã quyết định sẽ tìm kiếm quy chế nhà nước phi thành viên cho Palestine ở Liên hợp quốc, đồng thời nhất trí rằng chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ chính trị, thủ tục và pháp lý liên quan tới đơn xin được trao quy chế thành viên phi nhà nước của Palestine."

Tuy nhiên, ông Erakat cho biết AL chưa quyết định về thời điểm nộp đơn mà hoãn tới cuộc họp dự kiến tổ chức ở Cairo, Ai Cập vào ngày 5/9 tới.

Cũng theo nhà đàm phán trên, các ngoại trưởng AL đã nhất trí với kế hoạch bắt đầu tham vấn Liên minh châu Âu, Nhóm châu Phi, Phong trào Không liên kết và Khối Nam Mỹ "nhằm có được sự ủng hộ của họ đối với nguyện vọng của Palestine."

Năm 2011, Palestine đã chính thức nộp đơn xin được trao quy chế thành viên chính thức của Liên hợp quốc, nhưng đề nghị này đã bị ách tắc tại Hội đồng Bảo an, nơi Mỹ dọa sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn nỗ lực của Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục