AL xác nhận Syria đã rút quân khỏi khu dân cư

AL xác nhận quân đội Chính phủ Syria đã rút khỏi các khu dân cư và hiện đang đóng tại vùng ngoại ô của một số thành phố.
Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil Elaraby xác nhận quân đội Chính phủ Syria đã rút khỏi các khu dân cư và hiện đang đóng tại vùng ngoại ô của một số thành phố.

Thông tin trên được ông Elaraby công bố trong bối cảnh phái đoàn quan sát viên đầu tiên của AL vừa trở về Cairo (Ai Cập) sau 10 ngày thị sát tình hình tại Syria.

Ông Elaraby cho biết AL sẽ báo cáo kết quả làm việc của nhóm quan sát viên trong tuần đầu tiên tại Syria. Theo kế hoạch, AL sẽ cử thêm 25 quan sát viên của Tổ chức Hợp tác Vùng Vịnh và 22 quan sát viên Iraq đến Syria trong thời gian tới.

Cùng ngày, tờ báo tư nhân Al Watan dẫn lời người đứng đầu phái đoàn quan sát viên của AL tại Syria, ông Abdul-Latif al-Jibali, cho biết tình hình tại tỉnh Idlib khá tĩnh lặng. Ông khẳng định không có "các yếu tố quân sự và các tay súng" tại khu vực từng xảy ra bất ổn nghiêm trọng ở miền Bắc Syria.

Ông Jibali đánh giá bầu không khí ở Idlib "thiếu sinh khí vì không có bất cứ hoạt động nào." Nhóm quan sát viên của AL đã đến thăm bệnh viện quốc gia cũng như một vài địa điểm trong khu vực. Một số quan sát viên AL thậm chí còn đi cùng các nhân vật đối lập đến thăm người dân địa phương.

Ngoài ra, ông Jibali còn xác nhận đã chứng kiến nhà chức trách Syria không có hành động nào để giải tán hai cuộc biểu tình diễn ra trong ngày 30/12, mỗi cuộc có khoảng 10.000 người tham gia. Ông cho biết có hai tay súng bị thiệt mạng trong ngày 31/12, nhưng không có xe tăng hay xe bọc thép trên đường phố.

Tại tỉnh Homs, các quan sát viên của AL đã phỏng vấn người dân địa phương, thăm bệnh viện quân đội và gặp gỡ một số người bị thương. AL cho biết đến nay, phái đoàn của tổ chức này đã thị sát một loạt khu vực được cho là điểm nóng, trong đó có tỉnh Daraa và Homs./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục