ALBA muốn bảo vệ di sản nghệ thuật truyền thống

Liên minh Bolivar dành cho châu Mỹ (ALBA) muốn tăng cường hợp tác để bảo vệ di sản nghệ thuật truyền thống của các dân tộc bản địa.
Ngày 29/5, điều phối viên chương trình Văn hóa của Liên minh Bolivar dành cho châu Mỹ (ALBA) Hernán Ferrufino khẳng định ALBA muốn tăng cường hợp tác để bảo vệ di sản nghệ thuật truyền thống vô cùng phong phú của các dân tộc bản địa ở các nước thành viên.

Phát biểu tại Hội thảo văn hóa hội nhập ALBA diễn ra ở Venezuela, ông Hernán Ferrufino cho biết quỹ Văn hóa ALBA ra đời đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện bảo tồn bản sắc văn hóa của các cộng đồng thổ dân đồng thời thiết lập một cơ chế đối thoại bình đẳng giữa các nước thành viên trong lĩnh vực này.

Về phần mình, Bộ trưởng Văn hóa Venezuela Francisco Sesto, khẳng định tình đoàn kết giữa các nước ALBA không chỉ được thể hiện trong lĩnh vực chính trị hay kinh tế, mà còn được thể hiện trong lĩnh vực tư tưởng, nghệ thuật và văn hóa.

Tại hội thảo, đại biểu tám nước thành viên khối ALBA gồm Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, Saint Vincent-Grenadines và Antigua-Barbuda, cũng thảo luận các giải pháp tăng cường hợp tác văn hóa trong tương lai như đào tạo nghệ thuật, soạn thảo bản đồ ngôn ngữ và từ điển bách khoa văn hóa khu vực, bảo tồn sự đa dạng di sản phi vật thể và vật thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục