Alba thảo luận biện pháp thúc đẩy hợp tác nội khối

Các ngoại trưởng của các nước thành viên Liên minh Bolívar cho các dân tộc châu Mỹ đã nhóm họp tại thủ đô Caracas của Venezuela.
Các ngoại trưởng của các nước thành viên Liên minh Bolívar cho các dân tộc châu Mỹ (Alba) ngày 28/2 đã nhóm họp tại thủ đô Caracas của Venezuela, với trọng tâm là thảo luận tiến triển trong thực hiện các hiệp định hợp tác đã ký cũng như các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong khối.

Trong khuôn khổ cuộc họp lần thứ X của Hội đồng chính trị Alba, các bộ trưởng ngoại giao cũng thảo luận công việc chuẩn bị của cuộc họp thượng đỉnh sắp tới của khối, và chương trình nghị sự của Alba trong năm nay.

Hội nghị hoan nghênh việc Nicaragua chính thức tham gia Hệ thống thanh toán bù trừ (Sucre) được Alba đưa vào áp dụng từ năm 2010 nhằm tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại nội khối bởi phương thức thanh toán điện tử này không bao hàm sử dụng ngoại tệ và giảm thời gian giao dịch.

Hội nghị lên tiếng đòi Mỹ dỡ bỏ cấm vận kinh tế chống Cuba, ủng hộ cuộc đấu tranh của Argentina đòi chủ quyền quần đảo Malvinas do Anh chiếm đóng, và ủng hộ nỗ lực của Bolivia đàm phán với Chile để có đường ra biển.

Ngoài ra, các bộ trưởng ngoại giao Alba đã chào mừng việc Chủ tịch Cuba Raúl Castro và Tổng thống Ecuador Rafael Correa tái cử trong các cuộc bầu cử mới đây.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng ra nghị quyết đặc biệt phản đối Chevron tìm cách chống lại phán quyết của tòa án Ecuador về việc bồi thường 19 tỷ USD vì những thiệt hại gây ra cho môi trường và cộng đồng thổ dân sinh sống tại vùng rừng núi Amazon, coi hành động đó là sự chống lại chủ quyền pháp lý của Ecuador.

Alba là cơ chế hội nhập trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước Mỹ Latinh do Tổng thống Venezuela, Hugo Chávez, khởi xướng năm 2004 như là một sự lựa chọn thay thế Khu vực thương mại tự do châu Mỹ (FTAA) do Mỹ đề xuất nhưng không được các nước tại châu lục này ủng hộ.

Hiện tại ALBA có tám thành viên đầy đủ, là Cuba, Ecuador, Bolivia, Saint Vincent and the Grenadines, Antigua and Barbuda, Dominica, Nicaragua và Venezuela.

Hội nghị của Hội đồng chính trị Alba lần này đã bày tỏ tình cảm đoàn kết của các nước thành viên đối với Tổng thống Chávez, người đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật tại Cuba cách đây hơn hai tháng./.

Q.Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục