Albania cho phép EU điều tra về việc buôn nội tạng

Albania ngày 10/5 đã cho phép EU điều tra độc lậpcáo buộc các chiến binh sắc tộc Albania đã bán nội tạng của những người Serbia.
Theo Reuters, với 127 phiếu thuận, Quốc hội gồm 140 ghế của Albania ngày 10/5 đã cho phép Liên minh châu Âu (EU) điều tra độc lập các cáo buộc cho rằng các chiến binh sắc tộc Albania đã bán nội tạng của những người Serbia bị bắt giữ trong cuộc xung đột ở Kosovo năm 1999.

Những cáo buộc trên xuất hiện năm 2010 khi báo cáo viên của Hội đồng châu Âu Dick Marty nói rằng các tay súng của Quân đội Giải phóng Kosovo chuyển các tù nhân người Serbia đến miền Bắc Albania để lấy nội tạng đem bán.

Những tội ác bị cáo buộc này xảy ra trong cuộc xung đột ở Kosovo khi lực lượng du kích người Albania tấn công các binh sỹ Serbia, kể cả từ những nơi ẩn náu an toàn của họ ở Albania.

Đến nay Albania vẫn không cho phép các công tố viên Serbia tiến hành điều tra, lập luận rằng các nhân viên Liên hợp quốc trước đó đã không thể tìm ra bằng chứng xác nhận những cáo buộc nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục