Alex Ferguson cảm thông nỗi khổ của đồng nghiệp

Huấn luyện viên Ferguson cho biết ông rất thông cảm với nỗi khổ của các đồng nghiệp khi luôn phải đối mặt với việc bị sa thải.
Huấn luyện viên Alex Ferguson cho biết ông rất thông cảm với nỗi khổ của các đồng nghiệp khi chịu áp lực có bằng được chiến thắng ở mỗi trận đấu và luôn phải đối mặt với việc bị sa thải từ các ông chủ.

Giải Ngoại hạng Anh đang trong giai đoạn khắc nghiệt nhất. Càng gần đến cuối mùa giải số lượng các huấn luyện viên phải “đứt gánh giữa đường” càng tăng lên.

Chris Hughton (Newcastle,) Sam Allardyce (Blackburn) sớm nói lời chia tay trong ngậm ngùi và danh sách hiện vẫn còn để bỏ ngỏ những cái tên Gerard Houllier (Aston Villa,) Avram Grant (West Ham United) và Roy Hodgson (Liverpool.)

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu với Liverpool tại vòng ba cúp FA, chiến lược gia người Scotland cho biết: “Chúng tôi luôn phải đối mặt với việc bị sa thải bất cứ lúc nào từ những ông chủ. Đây thực sự là một môi trường rất khắc nghiệt. Áp lực mà các huấn luyện viên phải đương đầu là quá lớn. Tôi hy vọng "hiệp hội các huấn luyện viên Anh" sẽ chú ý hơn đến vấn đề này"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục