Sir Alex lên kế hoạch

Alex Ferguson lên kế hoạch chuyển nhượng mùa Hè

Mặc dù thị trường mùa Đông chưa mở cửa, song Ferguson ngay từ lúc này đã lên kế hoạch khá chi tiết cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè.
Mặc dù thị trường chuyển nhượng mùa Đông còn chưa mở cửa, song huấn luyện viên Alex Ferguson ngay từ lúc này đã lên kế hoạch khá chi tiết cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm sau.

Trong kế hoạch của chiến lược gia người Scotland, ông sẽ có những sự bổ sung cần thiết cho mùa giải mới vói những cái tên được nhắc đến trong suốt thời gian qua, đó là thủ môn Manuel Neuer, hậu vệ trái Fabio Coentrao và tiền đạo Karim Benzema.

Cho đến thời điểm này, Manchester United dù mới mua Lindegaard song thủ thành người Đan Mạch chỉ được xem như phương án dự phòng. Còn trên thực tế, Sir Alex trong suốt thời gian qua vẫn luôn đi tìm một thủ môn xứng tầm để có thể thay thế Van der Sar - thủ thành người Hà Lan sẽ giải nghệ khi mùa giải này kết thúc.

Thế nên, trong kế hoạch của mình, huấn luyện viên Alex Ferguson đã nhắm đến Manuel Neuer là sự lựa chọn hàng đầu và cơ hội để ông có được thủ thành này là rất lớn. Bởi không chỉ Manchester United đánh tiếng muốn có anh trong thời gian qua, mà ngay cả thủ thành này cũng đã không dưới một lần bày tỏ tình cảm của mình với "Quỷ đỏ" khi thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Bayern Munich.

Mục tiêu thứ hai mà Sir Alex muốn đưa về Manchester United đó chính là Karim Benzema - tiền đạo đang bị thất sủng tại Real Madrid kể từ khi huấn luyện viên Jose Mourinho gia nhập Bernabeu trong mùa Hè vừa qua. Trên thực tế, chiến lược gia người Scotland đã gần như đưa anh về với sân Old Trafford song lại bị Real Madrid "hớt tay trên" ở mùa Hè 2009.

Người thứ ba mà Alex Ferguson dành sự quan tâm là hậu vệ cánh trái người Bồ Đào Nha, Fabio Coentrao. Trong tính toán của Sir Alex, Coentrao được xem như là sự thay thế tốt nhất bên hành lang cánh trái cho Patrice Evra - cầu thủ người Pháp này đã không ít lần bóng gió muốn rời Manchester United để đầu quân cho Real Madrid.

Tuy nhiên, để có được ba bản hợp đồng này, huấn luyện viên Ferguson chắc chắn sẽ cần sự hỗ trợ và đồng thuận rất lớn về tài chính từ phía ban lãnh đạo Manchester United. Bởi, ba bản hợp đồng này ước tính sẽ vào khoảng 50 triệu bảng./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục