Alfa Romeo muốn tăng gấp ba doanh số trong 3 năm tới

Fiat đang tìm cách tăng gấp ba doanh số xe Alfa Romeo bán ra trên toàn thế giới, theo đó đến năm 2016 sẽ đạt 300.000 chiếc.
Quan chức điều hành cấp cao của hãng sản xuất xe hơi Italy Fiat Sergio Marchionne đang tìm cách tăng gấp ba doanh số xe mang thương hiệu Alfa Romeo bán ra trên toàn thế giới, theo đó đến năm 2016 sẽ đạt 300.000 chiếc.

Điều này xem ra rất khó khăn xét về tình trạng hiện nay của thương hiệu này. Năm ngoái, Alfa Romeo bán được 101.000 chiếc xe.

Châu Âu hiện chiếm hơn 90% doanh số xe bán ra của Alfa Romeo và chủ yếu thuộc về hai mẫu là MiTo và Giulietta. Tuy nhiên, đến năm 2016, kế hoạch trên sẽ buộc thương hiệu này phải bổ sung thêm đáng kể các mẫu xe mới.

Dự án sản xuất theo kế hoạch cho năm 2016 trên đề cập cụ thể đến số lượng xe bán ra trong tương lai là 100.000 chiếc Giulia sedan và estate, là mẫu xe đối thủ của mẫu 3-Series, 90.000 mẫu Giulietta compact hatchbach, 50.000 xe MiTo siêu nhỏ, 30.000 xe Maserati sedan cỡ trung, 25.000 xe Spider thế hệ kế tiếp cùng phát triển với hãng xe Nhật Bản Mazda và 3.500 xe 4C.

Theo Autonews Europe, mẫu 4C nói trên chính là mẫu xe SUV vốn được đề cập tới nhiều trong thời gian vừa qua. Mẫu xe này có chiều dài từ 4,6 tới 4,8m.

Phần lớn các mẫu xe của Alfa Romeo sẽ bán ra trên toàn thế giới song có một số mẫu như Giulia estate/wagon có thể chỉ được chào bán ở châu Âu./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục