Algeria bác tin Libya chuyển vũ khí qua nước này

Algeria bác bỏ cáo buộc rằng một tàu của Libya đã dỡ vũ khí gửi cho binh sĩ của nhà lãnh đạo Libya tại một cảng của nước này.

Hãng thông tấn chính thức APS dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Algeria chiều 24/7 đã bác bỏ những cáo buộc rằng một tàu của Libya đã dỡ vũ khí gửi cho binh sĩ của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi tại một cảng của nước này.

Người phát ngôn trên được dẫn lời nói: "Bộ Ngoại giao Algeria cực lực bác bỏ những cáo buộc như vậy".

Các nguồn tin của phe đối lập ở Libya nói rằng chiếc tàu trên, treo cờ Libya, đã cập cảng Djen Djen của Algeria ngày 19/7 và từ đó hàng được đưa tới biên giới với Libya.

Mỹ đã bày tỏ lo ngại và yêu cầu Algeria, nếu biết về chuyến hàng, phải ngăn nó không tới được tay lực lượng của ông Gaddafi.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói với phóng viên Reuters rằng "chính phủ Mỹ đang tìm cách làm rõ những thông tin này... Nếu đúng sự thực, đó sẽ là hành động vi phạm các Nghị quyết 1970 và 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".

Nhà lãnh đạo Libya, ông Gaddafi vẫn nắm giữ quyền lực bất chấp chiến dịch không kích kéo dài bốn tháng qua của NATO, các biện pháp cấm vận vũ khí và cuộc xung đột kéo dài với lực lượng chống chính phủ đã kiểm soát những khu vực rộng lớn ở quốc gia Bắc Phi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục