Algeria cải tổ hầu hết nội các để chống tham nhũng

Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika ngày 28/5 tiến hành cải tổ nội các lớn nhất trong những năm gần đây, nhằm chống tham nhũng.
Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika ngày 28/5 đã tiến hành cải tổ nội các.

Đây là một trong những cuộc cải tổ nội các lớn nhất ở Algeria trong những năm gần đây và được xem là một động thái nhằm tăng cường hiệu quả của cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng thống Bouteflika phát động.

Nguyên nhân của việc cải tổ nội các là do hầu hết các vị trí được thay thế đều thuộc các bộ đang gặp rắc rối.

Trong danh sách nội các mới, ông Ahmed Ouyahia tiếp tục giữ chức Thủ tướng, trong khi cựu Bộ trưởng Nội vụ và Chính quyền địa phương Noureddine Yazid Zerhouni được chỉ định làm Phó Thủ tướng; ông Mourad Medelci được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao.

Sự thay đổi bất ngờ nhất là việc ông Youcef Yousfi được chỉ định làm Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng trong bối cảnh các vụ bê bối trong ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt ở quốc gia Bắc Phi này ngày càng nghiêm trọng.

Ngoài ra, Tổng thống Bouteflika cũng chỉ định ông Dahou Ould Kablia làm Bộ trưởng Nội vụ và Chính quyền địa phương; ông Mustapha Benbada làm Bộ trưởng Thương mại; ông Moussa Benhamadi làm Bộ trưởng Bưu chính-Viễn thông, trong khi ông Nacer Mehal giữ chức Bộ trưởng Truyền thông.

Tại cuộc họp 24/5 vừa qua, nội các Algeria đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2010-2014) với tổng ngân sách trị giá 286 tỷ USD, lớn nhất trong vòng 50 năm qua.

Chính phủ Algeria đang đối mặt với thách thức lớn là khôi phục nền kinh tế và ổn định xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục