Algeria: Cứu được con tin nhưng nhiều thương vong

"Nhiều người" đã thiệt mạng hoặc bị thương và một "số lượng lớn" con tin đã chạy thoát được khỏi nhà máy Tiguentourine.

Chiến dịch giải cứu con tin tại nhà máy xử lý khí đốt Tiguentourine (tỉnh Illizi, miền Nam Algeria) ngày 17/1 đã kết thúc, nhưng không có con số chính thức nào được đưa ra về số người chết và bị thương hay số con tin được giải thoát.

 

Hãng thông tấn APS cho biết gần 600 con tin Algeria cũng như 4 con tin người nước ngoài (gồm hai người Anh, một người Pháp và một người Kênia) đã được giải thoát.

 

Trong khi đó, Bộ trưởng Truyền thông Algeria Mohamed Said cho biết "nhiều người" đã thiệt mạng hoặc bị thương và một "số lượng lớn" con tin đã chạy thoát được khỏi nhà máy Tiguentourine - một liên doanh giữa tập đoàn BP của Anh, Statoil của Na Uy và Sonatrach của Algeria.

 

Bộ trưởng Said cũng cho biết, chiến dịch giải cứu do các lực lượng đặc nhiệm Algeria tiến hành đã tiêu diệt các phần tử Hồi giáo đang tìm cách chạy trốn, song một số lượng chưa rõ con tin đã thương vong. Theo tạp chí Afrique, gần một nửa số con tin người nước ngoài đã được giải thoát, nhưng không đưa ra con số chính xác.

 

Trước đó, những kẻ bắt cóc có quan hệ với al-Qaeda tuyên bố các cuộc không kích và tấn công bộ binh nhằm vào nhà máy gần khu vực biên giới với Libi này đã làm 34 con tin thiệt mạng.

 

Bộ Trưởng Nội vụ Algeria, Daho Ould Kablia, dẫn các nguồn tin tình báo cho biết những kẻ bắt cóc con tin là những đối tượng khủng bố đến từ Libya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục