Algeria giải quyết hơn 3.000 vụ buôn lậu ma túy quốc tế

Riêng trong quý 1/2014, Cảnh sát Tư pháp Algeria đã giải quyết hơn 3.000 vụ liên quan việc tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ và buôn lậu ma túy quốc tế và bắt 4.143 đối tượng liên quan.

Giám đốc cơ quan Cảnh sát Tư pháp Algeria (PJ) Abdelkader Kara Bouhadba vừa cho biết riêng trong quý 1, các cơ quan chức năng PJ đã giải quyết hơn 3.000 vụ liên quan việc tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ và buôn lậu ma túy quốc tế.

Phát biểu với báo chí nhân Ngày quốc tế phòng chống ma túy, ông A.K.Bouhadba nêu rõ trong số hơn 3.097 vụ được giải quyết, trong đó có 27 vụ liên quan tới đường dây buôn lậu ma túy quốc tế, các chất hướng thần và metamphetamine, 884 vụ tàng trữ buôn bán các chất ma túy tổng hợp và 2.186 vụ liên quan tiêu thụ ma túy.

Cảnh sát Algeria cũng đã bắt 4.143 đối tượng, trong đó có 4.084 người Algeria, 8 người Bắc Phi và 51 người nước ngoài; thu giữ 36,8 tấn cần sa, 338 gam heroin, 33 gam cocain, 326.871 viên thuốc hướng thần và methamphetamine. Riêng số lượng cần sa bị tịch thu trị giá 7,73 tỷ dina Algeria (hơn 91 triệu USD).

Loại "tiền bẩn" liên quan ma túy này đã làm lũng đoạn thị trường tài chính cũng như tác động xấu tới nền kinh tế quốc gia của Algeria.

Ông A.K. Bouhadba cho biết thêm trẻ em cũng nằm trong số những đối tượng bị bắt và liên quan sử dụng ma túy. Kể từ đầu năm 2014, có 70 trẻ em dưới 18 tuổi đã bị bắt, trong đó 6 đối tượng là nữ.

Căn cứ vào những số liệu thống kê của cơ quan chức năng và thực tế vụ việc, có thể nhận định tội phạm ma túy đã sử dụng Algeria làm địa bàn trung chuyển ma túy tới người sử dụng.

Đặc biệt, việc sử dụng loại ma túy nặng như cocain và heroin đã trở thành vấn đề nổi cộm, đã trở thành mối nguy hiểm lớn, tàn phá sức khỏe và băng hoại đạo đức xã hội.

Ông A.K Bouhadba nói để tránh nguy cơ Algeria có thể trở thành một nước sản xuất ma túy, cần củng cố các thủ tục pháp lý, tăng hình phạt đối với những đối tượng dính líu ma túy, các cơ quan chức năng cần tập trung đấu tranh nhằm vào hành động tiêu thụ và buôn lậu ma túy, đặc biệt triệt phá tận gốc những mạng lưới buôn bán ma túy.

Ông A.K Bouhadba tuyên bố Algeria sẽ tham gia tích cực vào chiến dịch đấu tranh phòng chống ma túy, theo sáng kiến của Cơ quan Cảnh sát quốc tế (Interpol).

Với phương châm "Đẩy lùi tội phạm" và sự hợp tác của 20 nước trên thế giới, chiến dịch nêu trên tập trung vào việc giảm mức độ tiêu thụ, sản xuất và buôn lậu ma túy trên phạm vi toàn cầu.

Về cơ chế đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong phạm vi lục địa châu Phi, ông A.K Bouhadba cho biết cơ chế này, được hình thành từ sáng kiến của Algeria, sẽ chính thức được thông qua tại khóa họp thường kỳ lần thứ 23, Hội nghị các nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ của các nước thuộc Liên minh châu Phi (AU) diễn ra từ 26-28/6 tại thủ đô Malabo của Guinea Xích đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục