Algeria kết án 4 phần tử bắt cóc du khách nước ngoài

Một tòa án ở Algeria đã tuyên án 20 năm tù đối với bốn phần tử liên quan tới vụ bắt cóc 15 du khách nước ngoài hồi năm 2003.

THX đưa tin, ngày 12/11, một tòa án ở Algeria đã tuyên án 20 năm tù đối với bốn phần tử thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) với các tội danh liên quan tới vụ bắt cóc 15 du khách nước ngoài hồi năm 2003.

Theo Hãng thông tấn chính thức APS, bốn phần tử này là Nasser Attia, Gouasse Abdelmajid, Bouabdelli Benallia và Seriani Abdelbassat đã bắt cóc một nhóm du khách, trong đó phần lớn là người Đức, tại sa mạc Algeria.

Tại phiên tòa, cả bốn tên đã nhận tội và thực hiện vụ bắt cóc trên theo lệnh của Abderrezak El Para, một thành viên cấp cao của AQIM. Ngoài ra, bốn tên này cũng đã nhận tội tấn công lực lượng vũ trang và dân thường, buôn lậu vũ khí, cướp có vũ trang và giết người.

Trong khi đó, Nasser Attia và Gouasse Abdelmajid còn thừa nhận đứng sau vụ tấn công nhà tù Tazoult ở Batna, cách thủ đô Algiers 650km về phía Đông, khiến 1.200 tù nhân tẩu thoát và một lượng lớn vũ khí bị đánh cắp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục