Algeria mua 28 xe bọc thép trang bị sát thủ diệt tăng Kornet EM

Quân đội Algeria đã được trang bị 28 xe bọc thép Tiger-M gắn tên lửa Kornet EM có khả năng hủy diệt mục tiêu ở khoảng cách khoảng 10km.
Algeria mua 28 xe bọc thép trang bị sát thủ diệt tăng Kornet EM ảnh 1Xe bọc thép Tiger-M gắn tên lửa Kornet EM. (Nguồn: Army Recognition)

Trang tin chuyên về các vấn đề quốc phòng Menadefense đưa tin quân đội Algeria đã được trang bị 28 xe bọc thép Tiger-M gắn tên lửa Kornet EM có khả năng hủy diệt mục tiêu ở khoảng cách khoảng 10km.

Algeria đã đặt mua 28 xe bọc thép Tiger-M với tổng trị giá 50 triệu USD, được dùng để tăng cường khả năng cho lực lượng tăng thiết giáp của quân đội Algeria, nhất là trong cuộc chiến chống khủng bố và các mối đe dọa khác ở khu vực biên giới với Libya.

Được mệnh danh “kẻ săn mồi,” Tiger-M là phương tiện bọc thép đa năng của Quân đội Nga và được đánh giá là xe bọc thép hàng đầu thế giới.

Tiger-M là sản phẩm của Tập đoàn công nghiệp quốc phòng VPK và Viện nghiên cứu khoa học Etalon sản xuất. Tiger-M có khả năng vận chuyển binh lính, hàng hóa và được sử dụng như một máy kéo.

Xe được trang bị hệ thống điều hòa không khí FVU-100A-24, tăng cường thêm bộ tỏa nhiệt nước nóng (dùng trong mùa Đông).

Tiger-M có trọng lượng 7,8 tấn, có thể vận chuyển được 1,2 tấn hàng hóa, 9 binh lính và sức kéo lên đến 2,5 tấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục