Algeria: Sonatrach tiếp tục khoan thăm dò khí đá phiến

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tạm quyền của Tập đoàn năng lượng quốc gia Algeria (Sonatrach) Said Sahnoun khẳng định không dừng khoan thăm dò các mỏ khí đá phiến tại vùng In Salah.
Algeria: Sonatrach tiếp tục khoan thăm dò khí đá phiến ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.forbes.com)

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tạm quyền của Tập đoàn năng lượng quốc gia Algeria (Sonatrach) Said Sahnoun khẳng định không dừng khoan thăm dò các mỏ khí đá phiến tại vùng In Salah.

Lời khẳng định được đưa ra bất chấp các cuộc tuần hành của người dân phản đối dự án khai thác khí đá phiến do lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường đã diễn ra ở nhiều thành phố khu vực phía Nam đất nước, đặc biệt là ở vùng In Salah, thuộc tỉnh Tamanrasset, cách thủ đô Algiers 1.200km về phía Nam, nơi Sonatrach đang tiến hành khoan thử nghiệm hai giếng để đánh giá trữ lượng khí đá phiến.

Phát biểu trước báo giới ngày 8/2, ông Sahnoun cho biết trong vài ngày tới, Sonatrach sẽ hoàn thành khoan thăm dò mỏ khí đá phiến thứ hai tại Ahnet. Ông Sahnoun tuyên bố yêu cầu dừng khoan thăm dò khí đá phiến đó là yêu cầu dừng hoạt động dầu mỏ tại Algeria.

Tất cả các ngành công nghiệp dầu khí đều có rủi ro, nhưng Sonatrach tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan đến khoan nguồn năng lượng phi truyền thống. Ông Sahnoun khẳng định Sonatrach là một doanh nghiệp nhà nước không bao giờ có bất cứ hoạt động nào làm tổn hại đến sức khỏe của người dân và môi trường. Sonatrach sẽ tiếp tục chiến dịch truyền thông đối với vấn đề này.

Mặt khác, ông Sahnoun cho biết một nhóm chuyên gia giám sát sẽ được đưa đến Ahnet để đánh giá thêm một lần nữa tác động môi trường của việc khoan thăm dò khí đá phiến tại Algeria.

Ông Sahnoun nhắc lại rằng việc khoan thăm dò là để đánh giá tiềm năng khí đá phiến tại Algeria và để biết tham số khai thác nguồn năng lượng phi truyền thống này, tính khả thi về kỹ thuật và có thể kinh doanh được hay không. Ông Sahnoun khẳng định, Sonatrach quyết định chọn khí đá phiến là nhằm đáp ứng nhu cầu khí đốt trong nước tăng từ 35 tỷ m3 khí năm 2015 lên 55 tỷ m3 khí vào năm 2025.

Cũng liên quan đến vấn đề này, tuần trước, Bộ trưởng Quy hoạch lãnh thổ và Môi trường Algeria, Dalila Boudjemaa, cũng đã khẳng định khai thác khí đá phiến không gây ra tác động đến môi trường.

Cuối tháng Một, Tổng thống nước này, ông Abdelaziz Bouteflika, đã tuyên bố rằng nếu khai thác các nguồn năng lượng dầu khí mới đảm bảo được an ninh năng lượng quốc gia, chính phủ cần phải quan tâm đến việc các bên có liên quan phải tuân thủ pháp luật để bảo vệ sức khỏe của nhân dân và môi trường.

Theo số liệu của Bộ Năng lượng và Mỏ Algeria, trữ lượng khí đốt từ đá phiến của nước này ước đạt gần 17.000 tỷ m3, lớn gấp bốn lần trữ lượng khí đốt thông thường hiện nay của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục