Algeria thành lập lực lượng chống lại các "hung thần đường phố"

Cảnh sát Algeria đang đổi mới các biện pháp đấu tranh chống lại các "hung thần đường phố," mà theo thống kê thì hàng năm các vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng hàng ngàn người dân.
Algeria thành lập lực lượng chống lại các "hung thần đường phố" ảnh 1Xe tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông Algeria. (Nguồn: www.skyscrapercity.com)

Lực lượng cảnh sát Algeria đang đổi mới các biện pháp đấu tranh chống lại các "hung thần đường phố," mà theo như thống kê của lực lượng này thì hàng năm các vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân.

Và lần đầu tiên trong lịch sử, lực lượng cảnh sát nước này đã thành lập các đơn vị đặc nhiệm để giải quyết tình trạng vi phạm giao thông đang diễn ra ở mức độ nghiêm trọng tại các tuyến đường của quốc gia này và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông.

Trên thực tế, giải pháp mới này là một hoạt động nhằm tăng cường an toàn giao thông với việc dùng các phương tiện cải trang.

Ông Abdelhamed Keroud, người phát ngôn của Lực lượng cảnh sát quốc gia Algeria cho biết trong thời gian đầu, lực lượng này sẽ được triển khai trên các xa lộ và đường quốc lộ, sau đó sẽ được triển khai trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ của nước này.

Nhiệm vụ chính của lực lượng này là vây bắt các tài xế không tôn trọng luật giao thông, mà theo ông Keroud số lượng người vi phạm là rất lớn.

Các cảnh sát đặc nhiệm đi trên những chiếc xe cải trang tại tuyến xa lộ Đông - Tây hoặc các tuyến đường cao tốc khác sẽ báo hiệu cho cảnh sát giao thông những xe vi phạm luật giao thông để áp dụng các biện pháp cần thiết được luật pháp cho phép.

Các xe vi phạm sẽ bị phát hiện, nhận dạng và sẽ bị giữ bởi những đội tuần tra gần nhất. Cảnh sát cải trang được phép theo dõi những vi phạm luật giao thông và được quyền can thiệp nếu có những vi phạm về người và hàng hóa trên đường.

Ông Keroud khẳng định mục đích của việc làm trên là bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ người đi đường khỏi những tay lái ẩu, và điều quan trọng là kìm hãm số vụ tai nạn giao thông.

Ông Keroud cho biết thêm trong năm nay, cảnh sát nước này đã đưa vào sử dụng máy bay trực thăng có gắn camera giám sát ở những tuyến đường có lưu lượng giao thông cao, nhất là tại xa lộ Đông - Tây.

Biện pháp này đã góp phần hiệu quả trong việc chống lại lái xe ẩu trên đường và giải quyết được nạn trôm cắp xe nhờ vào những hình ảnh thu được từ camera gắn trên trực thăng.

Theo số liệu thống kê của cảnh sát Algeria, trong 10 tháng năm nay, nước này có tới 21.194 vụ tai nạn làm chết 3.457 người và làm bị thương gần 40.000 người khác, tăng 11% số vụ tai nạn và 7% số người chết so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn các tài xế gây ra tai nạn mới chỉ được cấp giấy phép chưa đầy 5 năm.

Những con số trên chưa phản ánh được thực tế của tình hình vi phạm giao thông, một thực tế rất đáng lo ngại, mặc dù mọi giải pháp đã được đưa ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục